Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Định: Tổ chức lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Kinhtedothi - Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cách đây vừa tròn 234 năm - ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược xâm lược đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Chiều 25/4 (tức mồng 4 tết Quý Mão), tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh quá khứ vẻ vang mà ông cha đã dày công vun đắp, giúp chúng ta vững bước đi lên trong tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát huy tinh thần chiến thắng của Ngọc Hồi Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc bách chiến, bách thắng của Hoàng Đế Quang Trung, trước vận hội mới của đất nước, thôi thúc chúng ta tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức nỗ lực phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành nước phát triển thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực miền Trung. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Hội Tết Đống Đa – Tây Sơn – Bình Định là một trong những lễ hội lớn của Bình Định và cả nước.

Hội Tết Đống Đa – Tây Sơn – Bình Định là một trong những lễ hội lớn của cả nước những ngày đầu xuân. Lễ hội năm nay được tổ chức trọng thể từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch.

Ngoài phần Lễ gồm nghi thức dâng hương tại Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt (di tích Gò Lăng); Lễ kỷ niệm và dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung còn có phần hội gồm Chương trình biểu diễn Võ cổ truyền; Tuồng và Ca kịch Bài chòi; Lân Sư Rồng và các hoạt động văn hóa, thể thao khác tại khu vực Bảo tàng Quang Trung.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ