Bình Dương: Đặt mục tiêu chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân lên trên hết

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Bình Dương thà chấp nhận “hy sinh" chỉ tiêu phát triển kinh tế, để bảo vệ sức khỏe, an toàn của người dân", đó là khẳng định của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Sáng 23/7, UBND tỉnh Bình Dương đã có buổi họp báo, thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương chủ trì cuộc họp.
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin tại cuộc họp, Bình Dương hiện đang thực hiện mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng gần 1,8 triệu người.
Từ ngày 14/6 đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện những ca dương tính tại các doanh nghiệp đan xen khu nhà trọ nhiều công nhân lưu trú. Những ca bệnh được phát hiện chủ yếu tại 46 ổ dịch; chuỗi lây nhiễm, nguồn lây từ các ổ dịch tại TP Hồ Chí Minh, biến chủng virus Delta, được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.
Đến nay tỉnh đã kiểm soát được 4 ổ dịch nhưng vẫn còn đến 42 ổ dịch chưa được kiểm soát. 10 ổ dịch lây lan thứ phát có nguồn lây từ các ổ dịch tại TP Hồ Chí Minh, 12 ổ dịch chưa rõ nguồn lây do phát hiện từ test nhanh tại cơ sở y tế.
Toàn tỉnh ghi nhận 5.360 ca mắc Covid-19, được điều trị tại 11 khu điều trị. Trong đó 44 phụ nữ mang thai, 38 người trên 65 tuổi, 72 người bệnh lý nền, 94 người có diển biến nặng. 13 người tử vong, 360 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Truy vết 13.833 trường hợp F1, 33.723 trường hợp F2. Hiện còn 11.945 người đang cách ly tập trung, 25.324 người đang cách ly tại nhà...

Tham gia họp báo cung cấp thông tin phòng, chống dịch Covid-19 còn có lãnh đạo các sở Thông tin truyền thông, Y tế, Giao thông Vận tải, Công thương, Công an...
Để chặn đứng đà lây lan, tỉnh Bình Dương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; 2 đồng chí Phó Bí thư làm Phó Trưởng ban, thành lập 7 tiểu ban và 1 trung tâm xử lý thông tin và ra mệnh lệnh chỉ huy phòng chống dịch trên địa bàn.
Thường trực Ban Chỉ đạo giao ban 2 lần/ngày và phối hợp Tổ công tác của Bộ Y tế trong việc đề ra biện pháp phòng, chống dịch; siết chặt quản lý đối với các đại phương đang có ổ dịch bùng phát. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa 14 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 19/7/2021 cùng với bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.
Hiện tại có 3.084 doanh nghiệp đáp ứng “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” với 369.000 lao động đăng ký ở lại làm việc tại doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp không bảo đảm “3 tại chỗ” thì kiên quyết dừng hoạt động.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, với đặc thù “tứ bề tiếp giáp”, giai đoạn đầu việc triển khai các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch gặp khó khăn.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, đồng thời nhận được sự chia sẻ, ủng hộ về lực lượng, phương tiện từ Trung ương, các địa phương, bộ ngành và sự đồng hành... nhiều công việc đã đi vào nền nếp hơn.
Đặc biệt, ông Minh đánh giá cao vai trò của lực lượng báo chí truyền thông, với việc thông tin khách quan, kịp thời đã giúp cộng đồng nâng cao ý thức cũng như thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch.
"Dự báo, những ngày tới số ca mắc sẽ tăng lên, Bình Dương có thể sẽ phải áp dụng biện pháp quản lý chặt hơn theo hướng Chỉ thị 16+. Tuy nhiên, Bình Dương chấp nhận “hy sinh" về chỉ tiêu phát triển kinh tế để bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân. Quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả”, ông Minh chia sẻ.