Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương làm tốt công tác giảm nghèo

Kinhtedothi - Theo thống kê, đến cuối năm 2023 toàn tỉnh Bình Dương còn 5.072 hộ nghèo. Chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh hiện nay quy định thu nhập ở khu vực nông thôn là 2,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn chuẩn Trung ương 1,4 lần.
Công tác chăm lo tinh thần, vật chất cho người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được tỉnh Bình Dương chú trọng. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bình Dương, trong năm 2023, Sở đã phối hợp tổ chức hơn 18 lớp tập huấn hướng dẫn chủ trương, chính sách giảm nghèo, nâng cao năng lực công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo với hơn 5.000 lượt người tham dự.

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Bình Dương còn 5.072 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,28%; 1.600 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4%. Công tác giảm nghèo theo tiêu chí của tỉnh đã vượt chỉ tiêu.

Chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bình Dương hiện nay quy định thu nhập ở khu vực nông thôn là 2,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn chuẩn Trung ương 1,4 lần; khu vực thành thị là 2,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn chuẩn Trung ương 1,3 lần.

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Để thực hiện giảm nghèo hiệu quả, công tác rà soát, tiếp cận hộ nghèo phải được thực hiện tốt rồi mới đến thực hiện hỗ trợ chính sách, vay vốn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Khi nắm rõ từng hoàn cảnh, sẽ biết người nghèo, hộ nghèo đang cần gì, thiếu gì để thoát nghèo, từ đó hỗ trợ cho đúng".

Được biết, trong năm 2023, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo. Qua đó, đã xây dựng, sửa chữa 107 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 8,38 tỷ đồng (kinh phí vận động); tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay 43,1 tỷ đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo luôn được các địa phương của tỉnh chú trọng.

Tại Bình Dương đang triển khai những mô hình mang lại hiệu quả như mô hình 5+1, tức 5 hội viên giúp 1 hội viên thoát nghèo bằng ngày công, cây, con giống và hỗ trợ tiền. Trong năm có 6 hộ hội viên thoát nghèo nhờ mô hình này.

Hay như mô hình “Dạy nghề gắn tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng” do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh phối hợp Phòng LĐTB&XH các huyện, thị, thành phố thực hiện. Với mô hình này trong năm 2023 có 14 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tham gia học nghề. Tính từ năm 2018 đến nay đã có 71 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật tham gia học nghề theo mô hình này.

Năm 2024, Bình Dương tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội... với mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn 1,2%.

Hiệu quả thiết thực trong xóa đói giảm nghèo ở huyện Phú Xuyên

Hiệu quả thiết thực trong xóa đói giảm nghèo ở huyện Phú Xuyên

Ba Vì tập trung xóa đói giảm nghèo tại các xã miền núi

Ba Vì tập trung xóa đói giảm nghèo tại các xã miền núi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa sự quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Lan tỏa sự quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

01 May, 05:00 AM

Kinhtedothi - Tháng 5 hàng năm đã trở thành "điểm hẹn", là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) về mọi mặt, cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe. Nhân dịp này, Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh về những hoạt động của Công đoàn Hà Nội trong chăm lo đời sống NLĐ Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ