Bình Phước: Không còn xã "màu đỏ" trên bản đồ dịch Covid-19

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 21 ngày, tỉnh Bình Phước từ 9 huyện, thị xã và thành phố có "màu cam", 20/111 xã, phường, thị trấn thuộc "màu đỏ", đến nay đã không còn xã nào "màu đỏ" trên bản đồ dịch tễ Covid-19.

Chiều 29/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành công văn khẩn 4340/UBND-KGVX về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày mai 30/12.
 Bản đồ dịch tễ Covid-19 tại tỉnh Bình Phước ngày 29/12.
Theo đó, tỉnh Bình Phước hiện đang thuộc nguy cơ dịch cấp độ 2 (vùng vàng). Có 2/11 huyện có nguy cơ dịch cấp độ 1 (vùng xanh): Bù Đốp và Bù Đăng; 4/11 huyện, thị xã thuộc "vùng vàng", gồm thị xã Bình Long, các huyện Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Phú Riềng; 5/11 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), gồm: TP Đồng Xoài, thị xã Phước Long, các huyện Hớn Quản, Đồng Phú, Chơn Thành.
Trong tổng số 111 xã, phường, thị trấn có 37 xã thuộc "vùng xanh", 32 xã thuộc "vùng vàng"; 42 xã thuộc "vùng cam".
Như vậy, sau 21 ngày kể từ ngày 8/12, tỉnh Bình Phước có 2 huyện chuyển từ "màu vàng" xuống "màu xanh", 9 huyện "màu cam" nay chỉ còn 4 huyện, 20 xã nguy cơ dịch cấp độ 4 (vùng đỏ) nay đã không còn.
Theo thống kê trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, trong những ngày gần đây tỉnh Bình Phước chỉ phát sinh trên dưới 50 ca Covid-19/ngày.
Còn theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tính đến 12 giờ ngày 29/12, toàn tỉnh có 27.999 ca Covid-19, xuất viện 16.604 trường hợp, có 56 người tử vong. Địa phương có số ca Covid-19 nhiều nhất tại tỉnh này vẫn là huyện Chơn Thành với 6.771 ca, TP Đồng Xoài 4.293 ca, huyện Hớn Quản có 3.242 ca, thấp nhất là huyện Bù Đốp với 706 ca.
Công văn khẩn của UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP Đồng Xoài triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần