Bình Phước lập Phân hiệu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã có một số buổi làm việc bàn về nội dung hợp tác mở phân hiệu của trường tại địa phương.
Bình Phước hiện chưa có cơ sở đào bậc đại học. Với định hướng phát triển công nghiệp, Bình Phước rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự phát triển địa phương.
Việc hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh là cơ hội để Bình Phước cụ thể hóa mục tiêu phát triển giáo dục đại học, chủ động đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao tại chỗ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và những địa phương lân cận. Đây cũng là muốn của Nhân dân, của lãnh đạo tỉnh.
Theo bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, trụ sở Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ được thành lập trên cơ sở một phần hoặc toàn bộ hiện trạng của Trường Cao đẳng Bình Phước, thuộc địa bàn phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.
Theo lộ trình, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư giai đoạn 2024-2036 khoảng 341 tỷ đồng, quy mô đào tạo tới năm 2036 khoảng 5.900 người học, trong đó có 2.800 sinh viên chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Việt Nam về đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ và bồi dưỡng nguồn nhân lực lao động kỹ thuật thích ứng với thị trường lao động, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất trên các lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp và khoa học công nghệ.

Bình Phước là điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ
Kinhtedothi - Sáng 14/12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
Bình Phước: đường ĐT.760 cần sớm hoàn thành để tránh lãng phí, đảm bảo an toàn
Kinhtedothi-Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT.760 đoạn qua xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) có tổng chiều dài 19km. Được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2022, đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành toàn tuyến. Việc thi công hiện đang bị đình trệ hoàn toàn.

Bình Phước làm tốt công tác xóa nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kinhtedothi - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng.