Bình Thuận xin đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Lê Tuấn Phong vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đề nghị cho phép địa phương này đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề đến ngành du lịch khi lượng khách và doanh thu sụt giảm nhưng Bình Thuận vẫn là một trong những điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn trên cả nước về thu hút khách du lịch.

Nhiều dự án động lực đang được triển khai để Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. (Ảnh: Trung Vũ)
Nhiều dự án động lực đang được triển khai để Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. (Ảnh: Trung Vũ)

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bình Thuận ghi nhận tín hiệu khởi sắc về lượng du khách đến du lịch, tham quan ước đạt trên 75.000 lượt. Nhiều dự án du lịch có quy mô lớn đang hoạt động kinh doanh hiệu quả như: Centara Mirage Resort Mui Ne (5 sao), Sân gold PGA Novaworld, Sea Links Beach Hotel, Anantara MuiNe Beach Resort &Spa, Princess d' Ân Nam Resort.

Bên cạnh đó, các dự án, tổ hợp có quy mô lớn đang xây dựng, sắp hoàn thành như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Novaworld Phan Thiết, Khách sạn Boton Mũi Né,...

Song song đó, tỉnh đang tập trung xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, đường trục ven biển kết nối các điểm du lịch ven biển với các đô thị, tạo sự thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế Bình Thuận nói chung (đường ĐT.719, ĐT.719B, Hàm Kiệm - Tiến Thành, Hòn Lan - Tân Hải).

Bình Thuận hiện cũng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương thi công hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (phía Đông), đoạn đi qua địa bàn tỉnh vào cuối năm 2022 và các tuyến quốc lộ qua tỉnh (QL 28, QL 28B, QL 55,...); phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng và nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sớm hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng công trình Cảng hàng không Phan Thiết.

Sân gold PGA Novaworld nơi tổ chức các giải đấu trong và ngoài nước tại Bình Thuận. (Ảnh: Trung Vũ)
Sân gold PGA Novaworld nơi tổ chức các giải đấu trong và ngoài nước tại Bình Thuận. (Ảnh: Trung Vũ)

Người đứng đầu tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian qua, địa phương luôn nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận gắn với các sự kiện quốc tế, quốc gia nổi bật, như giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA, Festival thuyền buồm quốc tế, lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam, Hoa hậu Đại dương…

Đồng thời, Bình Thuận đang thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, xây dựng quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mũi Né theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ngoài ra, địa phương này đang nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển du lịch Bình Thuận đến năm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của tỉnh. Đồng thời, xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thống nhất chủ trương cho phép tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Địa phương này cũng cam kết sẽ tuân thủ tốt các quy định và tập trung toàn bộ nguồn lực để tổ chức thành công tốt đẹp Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận nếu như được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương.