Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp các trường đại học
Kinhtedothi – Trước việc xuất hiện một số thông tin không đúng về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.
Tối 25/9, Bộ GD&ĐT phát đi thông tin về việc xuất hiện một số lan truyền trên mạng xã hội về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

Thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp các trường đại học.
Bộ GD&ĐT khẳng định, những thông tin lan truyền nêu trên là không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp; đồng thời đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này; tránh gây hiểu lầm trong dư luận.
Bộ GD&ĐT được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Mọi thông tin chính thức liên quan đến đề án và các nội dung liên quan sẽ được Bộ GD&ĐT công khai trên các kênh thông tin chính thống: Cổng thông tin điện tử Bộ (https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx); Fanpage Facebook (https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao).
Trước đó, ngày 21/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, DN Nhà nước và tổ chức trong hệ thống hành chính. Tại kế hoạch này, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại hệ thống giáo dục, y tế, DN Nhà nước; trong đó sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học không đạt chuẩn.
Tại hội nghị giáo dục đại học ngày 18/9/2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, các cơ sở đại học công lập trên toàn quốc đang đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập và tinh giản đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo. Việc sắp xếp sẽ được thực hiện theo phương án chỉ định, không phụ thuộc vào lựa chọn của từng đơn vị; Bộ sẽ trao đổi với lãnh đạo trường nhưng căn bản đây sẽ là mệnh lệnh, tương tự khi sáp nhập tỉnh, thành.
Công tác quy hoạch mạng lưới và giảm đầu mối sẽ được triển khai đồng thời. Các trường thuộc khối công an, quân đội do bộ chủ quản quyết định; các trường tư thục giữ nguyên. Sau khi loại trừ các nhóm này, Việt Nam còn khoảng 140 trường đại học công lập thuộc các bộ, ngành và địa phương.
Các phương án sáp nhập có thể bao gồm: trường T.Ư chuyển về địa phương, trường địa phương nhập vào trường T.Ư, nhiều trường T.Ư hoặc địa phương sáp nhập với nhau, giải thể các trường quy mô nhỏ hoặc không phát triển. Mục tiêu là khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả, hướng tới hệ thống giáo dục đại học hiện đại và bền vững. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT tính toán phương án tái cấu trúc, giảm đầu mối để các trường mạnh lên, tốt hơn...

Khắc phục tình trạng manh mún
Kinhtedothi - Ngành giáo dục đang đứng trước nhiều thay đổi, trong đó có việc chuẩn bị một cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học. Đây được coi là thời điểm bứt phá quan trọng để ngành hoàn thành sứ mệnh phát triển giáo dục đại học theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo.

Quy mô đào tạo đại học chính quy theo 7 khối ngành
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm học vừa qua, khối ngành V có quy mô lớn nhất với 707.611 sinh viên; trong khi đó, khối ngành IV có quy mô nhỏ nhất chỉ với 27.404 sinh viên.

Chuẩn bị “đại sắp xếp” hệ thống giáo dục đại học công lập
Kinhtedothi - Ngành giáo dục chuẩn bị đứng trước một cuộc “đại sắp xếp” các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở có thể sẽ được chỉ định sáp nhập, chứ không do các đơn vị lựa chọn.