Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ GD&ĐT kiểm tra, chấn chỉnh vụ cô giáo treo bé trai lên cửa sổ

Kinhtedothi - Nhận các cháu khuyết tật vào trường học tập và hòa nhập là việc làm đúng và mang tính nhân văn. Nhưng, nếu không có sự chuẩn bị về chuyên môn sẽ gây áp lực nặng đối với các cô giáo.
 Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác dạy trẻ khuyết tật tại trường Mầm non B Trực Đại. Ảnh: Hiếu Nguyễn.
Chiều 3/12, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT Nguyễn Thi Hiếu làm trưởng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đi kiểm tra việc dạy trẻ khuyết tật tại trường Mầm non B Trực Đại (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) - nơi xảy ra vụ việc giáo viên buộc dây vào người bé trai 4 tuổi rồi treo lên cửa sổ. Đồng thời, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình cháu bé.
Bà Bùi Thị Thúy - Hiệu trưởng trường Mầm non B Trực Đại đã báo cáo với đoàn công tác, về việc trường hợp cháu Nguyễn Tài Phát đã theo học tại trường từ năm 2 tuổi. Thời gian đầu cháu Phát đến lớp rất ngoan nhưng lại có biểu hiện chậm nói nên nhà trường đã trao đổi với gia đình cho cháu đi khám. Theo kết luận của Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Phát bị tự kỷ thể tăng động, rối loạn hành vi ở mức độ nặng. Khi Phát được đưa đi khám ở cơ sở địa phương, kết quả cho thấy cháu bị câm điếc bẩm sinh.
Nắm được tình trạng bệnh của cháu Phát, Ban giám hiệu trường Mầm non B Trực Đại đã trao đổi với gia đình về việc trường chưa có giáo viên được trang bị kỹ năng dạy trẻ khuyết tật và đề nghị đưa cháu đến cơ sở giáo dục chuyên biệt. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh bố mất, mẹ tâm thần bỏ đi, bà nội phải nuôi cháu Phát, không có điều kiện đi học trường chuyên biệt nên tha thiết đề nghị nhà trường cho Phát được đi học.
Bà Thúy cho biết thêm, sở dĩ nhà trường nhận Phát vào học vì tình làng nghĩa xóm và cũng muốn cháu được đi học như các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, Phát có biểu hiện tăng động mạnh, thường xuyên chạy nhảy, phá phách, cắn cô giáo, tự làm đau mình. Không chỉ thế, cứ đến giờ các bạn ngủ trưa, Phát lại quậy phá nhiều hơn và chạy nhảy khắp sân trường, buộc hai cô giáo phải thay nhau giữ. Theo bà Thúy, việc cô giáo buộc dây vào người Phát chỉ là để đảm bảo an toàn cho cháu và các bạn.
Thông tin với đoàn công tác về hướng giải quyết trường hợp của cháu Phát, Trưởng phòng GD&ĐT Trực Ninh cho biết, chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Nam Định, phòng GD&ĐT Trực Ninh làm việc với gia đình và địa phương để có kế hoạch đưa cháu đi khám. Qua đó, để nắm rõ tình trạng sức khỏe cũng như bố trí cho Phát vào học ở môi trường giáo dục phù hợp.
Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Hiếu đề nghị địa phương sớm hoàn tất hồ sơ để cháu Phát được hưởng các chế độ theo quy định và có những phương án hỗ trợ cháu cùng gia đình. Qua vụ việc này, bà Hiếu cũng yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm trong việc nhận trẻ khuyết tật; quan tâm, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, trang bị tài liệu cần thiết về giáo dục trẻ khuyết tật. Các giáo viên cần được tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ để có thể đảm nhận tốt vai trò của mình trong trường hợp lớp học có trẻ khuyết tật…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2025: cơ hội thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của học sinh Hà Nội

Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2025: cơ hội thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của học sinh Hà Nội

18 Nov, 01:29 PM

Kinhtedothi – 6 học sinh xuất sắc Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ đại diện TP và Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) tại Liên bang Nga. Đây là cơ hội quý để học sinh Thủ đô tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ tại sân chơi khoa học trẻ danh giá hàng đầu thế giới.

Hơn cả con chữ - Nơi tình thương là giáo trình, hy vọng và là bài học đầu tiên

Hơn cả con chữ - Nơi tình thương là giáo trình, hy vọng và là bài học đầu tiên

18 Nov, 08:38 AM

Kinhtedothi- Giữa lòng Đắk Lắk đầy nắng gió, có một nơi mà mỗi ngày đều tràn đầy yêu thương, kiên nhẫn và hy vọng, đó là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây, những người thầy, người cô miệt mài gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống, từng tia hy vọng cho những học sinh kém may mắn.

Hà Nội: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm ATTP bữa ăn bán trú

Hà Nội: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm ATTP bữa ăn bán trú

17 Nov, 06:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 17/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc giao ban sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn TP. Buổi giao ban được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu của 126 xã, phường trên địa bàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ