Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ nữ sinh bị bạn đánh ở Bình Dương

Lưu Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi nắm bắt thông tin học sinh (HS) lớp 8 trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Bến Cát, Bình Dương) quây đánh nữ sinh lớp 9A2 cùng trường, ngay lập tức Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo làm rõ.rn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS, sinh viên, Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh cho biết: Tuy xảy ra ở ngoài trường học, nhưng đây là hành vi bạo lực cần được lên án mạnh mẽ. Sự việc là hành động gây rối trật tự công cộng, đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của HS nói riêng, thế hệ trẻ nói chung và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động giáo dục toàn diện cho HS, sinh viên.
Nữ sinh Bình Dương bị bạn quây đánh. Ảnh cắt từ clip
Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát, chỉ đạo Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn báo cáo, kiểm tra, xác minh sự việc và báo cáo về Bộ trước ngày 25/10/2019.
Đồng thời, Sở GD&ĐT Bình Dương cần phối hợp chính quyền, lực lượng công an thị xã Bến Cát để làm rõ nguyên nhân vụ việc, hành vi đánh nhau của HS, thái độ không can ngăn và hành vi quay clip, phát tán lên mạng xã hội của một số HS liên quan.
Trên cơ sở hồ sơ của cơ quan công an, ông Linh đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương chỉ đạo nhà trường tiến hành các bước xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật các HS theo quy định của pháp luật liên quan của ngành, của địa phương và cơ sở giáo dục.
Bộ đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
“Trước mắt, nhà trường cần làm tư tưởng HS bị bạn đánh để ổn định tâm lý, học tập tốt; tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm cho học sinh toàn trường THCS Lê Quý Đôn, các trường học khác tại buổi sinh hoạt dưới cờ vào ngày 28/10/2019” - ông Linh nói.
Trước đó, ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền clip nhóm học sinh cấp 2 xông vào túm tóc, đánh tới tấp một nữ sinh. Tối 21/10, Ban giám hiệu trường THCS Lê Qúy Đôn có báo cáo ban đầu về vụ nữ sinh của trường bị nhóm bạn túm tóc, đánh hội đồng.
Đại diện trường cho biết, sau giờ học thể dục vào trưa 19/10 tại Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát, nữ sinh lớp 9 chê màu sắc đôi giày mà nữ sinh lớp 8 đang mang. Sau đó, nhóm nữ sinh lớp 8 rủ nhau đánh hội đồng nữ sinh lớp 9. Khi 4 em này đánh nhau, 12 HS khác thuộc khối 8 và khối 9 (có cả nam và nữ) đứng xem và cổ vũ.