Bộ Ngoại giao lên tiếng về tàu tuần duyên Mỹ sắp trao cho Việt Nam

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đó vào năm 2017, Mỹ đã chuyển giao tàu tuần tra tải trọng cao USCGC Morgenthau thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/5 theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Mỹ sắp trao thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam.
Tàu CSB-8021 di chuyển tại bang Washington, Mỹ, hôm 19/5. Ảnh: My Edmonds News
Cụ thể, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thì quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có an ninh quốc phòng". 
Trên cơ sở đó, 2 bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực trên biển. Nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết bao gồm Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng 2015, Kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020, góp phần duy trì hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và quốc tế. 
Hôm 19/5, tờ My Edmonds News của Mỹ đã công bố một số hình ảnh đáng chú ý về tàu tuần duyên USCGC John Midgett (WHEC 726). Theo đó, con tàu đã được sơn mới với quốc kỳ Việt Nam và có dòng chữ "Vietnam Coast Guard" (Cảnh sát biển Việt Nam). Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin với Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tàu John Midgett sẽ được bàn giao cho Việt Nam cuối tháng 5 này.
Trước đó vào năm 2017, Mỹ đã chuyển giao tàu tuần tra tải trọng cao USCGC Morgenthau thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam thông qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Con tàu sau đó phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu 8020.
Mỹ gần đây tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là về an ninh hàng hải. Với mong muốn hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển, bảo vệ chủ quyền, an ninh hàng hải, Mỹ đã cung cấp nhiều phương tiện, tàu bè cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài tàu tuần tra của Tuần duyên, Mỹ đến nay đã bàn giao cho Việt Nam nhiều xuồng tuần tra Metal Shark, thể hiện sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.