Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Nông nghiệp đề xuất chương trình đầu tư bảo đảm cấp đủ nước cho vùng hạn, mặn

Kinhtedothi - Ngày 2/6, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại các khu vực chịu ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn trên cả nước. Trong đó, đề xuất xây dựng một chương trình đầu tư bảo đảm cung cấp đủ nước cho người dân tại vùng hạn, mặn trong mọi tình huống.
Hàng vạn hộ dân cả nước vẫn đang bị thiếu nước sinh hoạt. Ảnh minh họa.
Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tại khu vực Tây Nguyên, diện tích cây trồng bị thiếu nước còn khoảng 3.000ha (chủ yếu là cây cà phê).
Khu vực Đông Nam Bộ hiện tại còn khoảng 108ha cây trồng lâu năm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc khu tưới hồ Sông Hỏa đang bị thiếu nước. Trong khi đó, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại cho khoảng 58.400ha lúa, 6.650ha diện tích cây ăn quả và 1.241ha rau màu.
Đáng chú ý, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn rất nghiêm trọng. Tại khu vực Nam Trung Bộ, hiện có 31.424 hộ dân đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Trong khi đó, số lượng hộ dân thiếu nước sinh hoạt tại các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long lần lượt là 6.968 hộ, 5.157 hộ và 28.000 hộ.
Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT tăng cường mạng quan trắc khí tượng thủy văn, đặc biệt là tăng cường hệ thống đo mặn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông liên tỉnh để chủ động bảo đảm cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.
Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà máy thủy điện thực hiện việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du theo nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hiện nay; đảm bảo cung cấp điện phục vụ vận hành công trình thủy lợi.
Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho xây dựng một chương trình đầu tư riêng về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng thường xuyên bị thiếu nước do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Hà Giang).
Mục tiêu là nâng mức bảo đảm nước sinh hoạt lên 100% và các khu trữ nước cho sinh hoạt phải bảo đảm đủ nguồn cung cấp trong mọi trường hợp, kể cả khi hạn hán, thiếu nước cực đoạn nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ