Bốc thăm tứ kết Champions League: Nội chiến nước Anh

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyền thoại Andriy Shevchenko là người bốc thăm. Các lá thăm đã có kết quả. Lượt đi tứ kết Champions League sẽ diễn ra trong các ngày 3 và 4/4, và lượt về sẽ diễn ra trong các ngày 10 và 11/4.

Các cặp đấu Europa League diễn ra lượt đi ngày 5/4 và lượt về ngày 12/4. Lễ bốc thăm bán kết hai giải đấu sẽ diễn ra ngày 13/4.
Sẽ không có quy tắc nào cho lễ bốc thăm. Bất kỳ đội nào cũng có thể gặp nhau, kể cả cùng giải VĐQG. Khán phòng của buỗi lễ bốc thăm trở nên xôn xao khi hai lá thăm của Juventus và Real được bốc ra. ĐKVĐ Real Madrid sẽ chịu thử thách lớn trên hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League khi phải tái ngộ Juventus, đối thủ mà họ đánh bại trong trận chung kết mùa trước ở Cardiff 2017. Juventus đã từng là khắc tinh của Real Madrid, đặc biệt tại đấu trường Champions League bây giờ hay Cúp C1 trong quá khứ. Hai đội gặp nhau 19 trận trong quá khứ, lần đầu tiên diễn ra ở mùa giải 1961/62, và lần gần nhất chính là trận chung kết Champions League mùa trước diễn ra ngày 3/6/2017.
 Kết quả lễ bốc thăm
Gây chú ý là màn thư hùng giữa hai đội bóng Anh hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều hấp dẫn không chỉ bởi những ngôi sao hiện diện trong đội hình mà còn từ lối chơi đặc sắc của cả hai đội. Thú vị hơn, Man City đang thống trị tại xứ sở sương mù, tuy nhiên đội bóng duy nhất có thể đánh bại họ lại chính là Liverpool.  Đây là lần thứ hai đội bóng thành Manchester gặp một đối thủ cũng đến từ nước Anh ở Cup châu Âu. Lần trước là khi thua Chelsea ở bán kết European Cup Winners' Cup 1970/1971.
Barca và Bayern lại khá dễ thở khi lần lượt đụng độ hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại tứ kết là AS Roma và Sevilla. Đối với Barca, đội bóng thành Rome lẫn địa danh này gợi nên những kỷ niệm đẹp. Tại vòng bảng Champions League 2015/16, Barca từng nghiền nát AS Roma tới 6-1. Trước nữa, đội bóng xứ Catalan từng đăng quang Champions League trên sân Roma ở mùa 2008/09.
Trong khi đó, Bayern và Sevilla sẽ chạm trán nhau trong trận tứ kết cuối cùng. Trước đây, hai đội chưa từng gặp nhau và so về tên tuổi hoặc tương quan lực lượng, Hùm xám được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, không vì thế mà có thể xem thường đội bóng đã vô địch Europa League 5 lần trong 12 năm qua và vừa loại Manchester United ở vòng 1/8.
Theo quy định của FIFA, các đội có lá thăm được bốc trước sẽ đá lượt đi trên sân nhà. Như vậy, Roma, Bayern, Real và Man City sẽ đá lượt đi ở sân khách - điều được xem là một lợi thế. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần