Bồi đắp cho người trẻ tình yêu và niềm tự hào về Hà Nội
Kinhtedothi - Ngày 21/10, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: Giáo dục Hà Nội học qua tiểu vùng văn hoá Thăng Long – Hà Nội. Hội thảo là cách thiết thực để bồi đắp tình yêu Hà Nội, ý thức công dân và niềm tự hào về “Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng - hòa bình - sáng tạo”.
Hội thảo khoa học “Giáo dục Hà Nội học qua tiểu vùng văn hoá Thăng Long – Hà Nội” quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên đến từ nhiều cơ sở đại học, phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội.

TS Lê Thị Thu Hương - Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát biểu đề dần tại hội thảo.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS Lê Thị Thu Hương - Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, hội thảo hướng đến khai thác các giá trị văn hóa từ các tiểu vùng văn hóa Thăng Long - Hà Nội để giáo dục thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của Hà Nội có một tình yêu Hà Nội gắn với trách nhiệm công dân Thủ đô, xây dựng Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, xứng tầm những danh hiệu mà thế giới đã công nhận: Thành phố Vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo.
Hội thảo kỳ vọng góp phần khẳng định vai trò của tiểu vùng văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong giảng dạy và nghiên cứu về Hà Nội học; định hướng đổi mới phương pháp dạy học gắn với di sản; xây dựng mô hình giáo dục Hà Nội học hiện đại, kết hợp truyền thống - sáng tạo - hội nhập.

Quang cảnh hội thảo.
50 báo cáo tham luận gửi về hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề: nghiên cứu về tiểu vùng văn hóa Thăng Long - Hà Nội; thực trạng giảng dạy Hà Nội học gắn với tiểu vùng văn hóa; giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị tiểu vùng văn hóa trong giáo dục và đời sống đương đại.
Khẳng định, hội thảo mang một sứ mệnh kép: vừa là nơi trao đổi học thuật, vừa là không gian kết nối và định hướng cho nghiên cứu, đào tạo và truyền thông về Hà Nội học, PGS.TS Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: với sứ mệnh là trường đại học duy nhất của Thủ đô, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đa ngành phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Nhà trường luôn coi trọng bản sắc riêng có của mình, trong đào tạo và nghiên cứu luôn hướng đến mục tiêu "Hà Nội hóa" và "Quốc tế hóa". Môn Hà Nội học luôn được nhà trường coi trọng trong chương trình đào tạo. Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, đến năm 2024, công tác đào tạo Hà Nội học đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và ghi nhận công tác đào tạo và nghiên cứu Hà Nội học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy, không chỉ dạy Hà Nội học trong nhà trường mà còn tổ chức tiến hành "Bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học" cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên Thủ đô ở các cấp học phổ thông.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Trong năm 2024, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đào tạo cho gần 6.000 học viên; đồng thời tổ chức 5 hội thảo khoa học liên quan đến nội dung dạy Hà Nội học, giảng dạy môn Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội (thực trạng và giải pháp). Đội ngũ các thầy cô giáo nhà trường, trong đó có các thầy cô ở Viện Hà Nội học đã trở thành nòng cốt, sát cánh cùng với Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn thiện bộ sách Giáo dục địa phương TP Hà Nội ở cả 3 cấp học phổ thông.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận, thảo luận, làm rõ hơn các vấn đề về ranh giới tiểu vùng văn hóa, không gian văn hóa trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, cũng như tầm quan trọng của việc dạy Hà Nội học cho thể hệ trẻ học tập trên địa bàn Thủ đô hiện nay.
GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc - Uỷ viên Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, “Giáo dục Hà Nội học qua tiểu vùng văn hoá Thăng Long – Hà Nội” đã kết thúc thành công và được xem như hội thảo khoa học đầu tiên chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Những nội dung và vấn đề thiết thực đặt ra tại hội thảo là cách thiết thực, giúp bồi đắp tình yêu Hà Nội, ý thức công dân và niềm tự hào về “Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng - hòa bình - sáng tạo”.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng
Kinhtedothi - Toàn bộ 23 chương trình đào tạo đại học và một chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng. Đặc biệt, hai chương trình đào tạo đại học được kiểm định thành công theo tiêu chuẩn AUN-QA (mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giải thích về 2 thông báo điểm chuẩn
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa lên tiếng giải thích về việc vì sao có 2 thông báo về điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025; đồng thời nhấn mạnh cam kết của nhà trường trong việc thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch về công tác tuyển sinh; bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh và người học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trao bằng cho 96 tân thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục
Kinhtedothi - Ngày 23/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng cho 216 tân học viên cao học khóa 8; đồng thời bế giảng và trao bằng cho 96 tân thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục.