Bức thư pháp tiếng Hàn đạt giải 20 triệu đồng của sinh viên ĐH Hà Nội

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 27/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 100 thí sinh đã tham gia cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

100 sinh viên khoa tiếng Hàn từ các trường đại học Việt Nam và người yêu nghệ thuật thư pháp tranh tài trong cuộc thi viết "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc".
100 sinh viên khoa tiếng Hàn từ các trường đại học Việt Nam và người yêu nghệ thuật thư pháp tranh tài trong cuộc thi viết "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc".
Tại cuộc thi, các thí sinh thể hiện nội dung 15 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đã được hội đồng lựa chọn và dịch sang tiếng Hàn Quốc) bằng chữ Hangeul - nghệ thư Hàn Quốc.
Tại cuộc thi, các thí sinh thể hiện nội dung 15 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đã được hội đồng lựa chọn và dịch sang tiếng Hàn Quốc) bằng chữ Hangeul - nghệ thư Hàn Quốc.
Theo Ban tổ chức, các thí sinh sẽ sử dụng nghiên mực Nampo Byeoru và giấy Hanji truyền thống của Hàn Quốc để thể hiện tác phẩm của mình.
Theo Ban tổ chức, các thí sinh sẽ sử dụng nghiên mực Nampo Byeoru và giấy Hanji truyền thống của Hàn Quốc để thể hiện tác phẩm của mình.
Nghiên mực của BTC chuẩn bị cho các thí sinh.
Nghiên mực của BTC chuẩn bị cho các thí sinh.
Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại cuộc thi.
Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại cuộc thi.
Các thí sinh chăm chú thực hiện bài thi của mình.
Các thí sinh chăm chú thực hiện bài thi của mình.
Phần thi diễn ra trong 1 tiếng, trong quá trình làm bài, thí sinh cẩn thận từng nét bút.
Phần thi diễn ra trong 1 tiếng, trong quá trình làm bài, thí sinh cẩn thận từng nét bút.
Bức thư pháp  tiếng Hàn đạt giải 20 triệu đồng của sinh viên ĐH Hà Nội - Ảnh 1
Một số tác phẩm thư pháp do thí sinh thực hiện.
Một số tác phẩm thư pháp do thí sinh thực hiện.
Ban Giám khảo tiến hành chấm thi.
Ban Giám khảo tiến hành chấm thi.
Ban tổ chức rao 1 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 2 giải vàng trị giá 10 triệu đồng, 4 giải bạc mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 8 giải đồng mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.
Ban tổ chức rao 1 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 2 giải vàng trị giá 10 triệu đồng, 4 giải bạc mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 8 giải đồng mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.
Thí sinh Vũ Thị Thuý Hằng – sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Câu danh ngôn được thí sinh lựa chọn là: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.
Thí sinh Vũ Thị Thuý Hằng – sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Câu danh ngôn được thí sinh lựa chọn là: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.
Thông qua sự kiện văn hóa này sẽ thặt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa hai nước, truyền bá rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ tới Nhân dân Hàn Quốc mà còn tới cả thế hệ trẻ Việt Nam. Các phẩm đạt giải sẽ được trưng bày từ 28/10 – 30/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Thông qua sự kiện văn hóa này sẽ thặt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa hai nước, truyền bá rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ tới Nhân dân Hàn Quốc mà còn tới cả thế hệ trẻ Việt Nam. Các phẩm đạt giải sẽ được trưng bày từ 28/10 – 30/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam