Bước đầu chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 qua Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/12, UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) và xã Văn Bình tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB cho 69 hộ gia đình xóm 1, thôn Văn Giáp có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến cho biết, xã có hơn 34ha đất và khoảng 3.700 ngôi mộ thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4, trong đó tập trung chủ yếu tại thôn Văn Giáp và thôn Văn Hội. Đến nay, xã phối hợp với các đơn vị kiểm đếm cho hàng trăm hộ, trình UBND huyện ra quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 69 hộ và di chuyển gần 400 ngôi mộ.

Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn.
Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn.

Qua đó, chiều 21/12, bước đầu 69 hộ dân xóm 1, thôn Văn Giáp có 73.705,5m2 đất nông nghiệp đã đủ điều kiện theo quy định được nhận bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 63 tỷ đồng. Trong số các hộ này, gia đình ông Nguyễn Hữu Diện với 6 nhân khẩu thuộc diện thu hồi nhiều đất nông nghiệp nhất với 2.627,1m2, còn hộ phải thu hồi ít nhất là khoảng 10m2 đất nông nghiệp.

Người dân thôn Văn Giáp phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân thôn Văn Giáp phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.

Ông Nguyễn Hữu Diện, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình cho biết, gia đình có 2.627,1m2/3.337m2 đất nông nghiệp nằm trọng diện phải GPMB thu hồi để phục vụ dự án, số tiền gia đình được bồi thường gần 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi được chính quyền địa phương quán triệt, gia đình cùng các hộ khác trong thôn bảo nhau ủng hộ nhà nước, chính quyền trong công tác GPMB thực hiện dự án.

Người dân thôn Văn Giáp chờ đến lượt gọi tên làm thủ tục nhận tiền bồi thường, GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4
Người dân thôn Văn Giáp chờ đến lượt gọi tên làm thủ tục nhận tiền bồi thường, GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4

Bà Phan Thị Lệ cũng ở thôn Văn Giáp, xã Văn Bình bộc bạch, thời gian qua cán bộ địa phương nhiệt tình hướng dẫn người dân nhận hoàn thiện hồ sơ kê khai, quy chủ từng thửa đất giúp các hộ dân thuận tiện nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB diễn ra trong ngày hôm nay. Không chỉ có vậy, cán bộ xã còn tận tình hướng dẫn người dân nộp Giấy CNQSD đất để hiệu chỉnh thông tin sau khi thu hồi đất.

Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn.
Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân thôn Văn Giáp được thực hiện nhanh gọn.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú, đến nay huyện có 7 xã hoàn thành đo đạc bản đồ và di chuyển mộ chí. Một số xã đang triển khai công tác lập bản đồ, quy chủ từng thửa đất và từng bước công khai danh sách gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, như xã: Văn Bình, Nhị Khê, Khánh Hà…Một số xã khác đang thực hiện quy chủ các thửa đất do mới nhận bàn giao mốc giới ngày 30/11/2022.

Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện Thường Tín quan tâm  
Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện Thường Tín quan tâm  

Trên cơ sở đo đạc, xác minh, UBND huyện Thường Tín đã phê duyệt phương án hỗ trợ, GPMB đất nông nghiệp cho 69 hộ dân thôn Văn Giáp, xã Văn Bình và gần 100 hộ dân xã Nhị Khê. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để hàng trăm gia đình di chuyển xong gần 1.000 ngôi mộ. Trong ngày 21/12, huyện Thường Tín bước đầu đã chi trả cho 69 hộ dân xóm 1, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình với số tiền gần 63 tỷ đồng.

Người dân nộp lại Giấy CNQSD đất để hoàn thiện thủ tục hiệu chỉnh thông tin sau khi thu hồi đất thực hiện dự án
Người dân nộp lại Giấy CNQSD đất để hoàn thiện thủ tục hiệu chỉnh thông tin sau khi thu hồi đất thực hiện dự án

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Dự án Đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín có chiều dài khoảng 9km, thực hiện thu hồi khoảng 160ha đất tại 9 xã; bồi thường, hỗ trợ, GPMB 2.001 hộ, cá nhân, 14 tổ chức; tái định cư hơn 200 hộ, di chuyển khoảng 4.200 ngôi mộ tại 7/9 xã, trong đó riêng xã Văn Bình có khoảng 3.700 ngôi mô.

Hiện nay, UBND huyện và các xã vẫn đang dồn lực tổ chức họp dân, di chuyển mộ chí, hoàn thiện hồ sơ quy chủ, ký biên bản kiểm đếm, lập hồ sơ từng thửa đất, mộ chí để phê duyệt hồ sơ chi trả tổng số 300 tỷ đồng TP giao cho huyện phải hoàn thành nội dung chi trả tiền cho các hộ dân xong trước Tết Nguyên đán năm 2023. Phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng sạch trong tháng 6/2023.