Bước phát triển mới của văn học, nghệ thuật quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

 Kinhtedothi - Ngày 4/4 Quận ủy Hoàng Mai đã Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị  (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Quận Hoàng Mai là địa phương có nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ quần chúng Nhân dân. Ảnh TA.
Quận Hoàng Mai là địa phương có nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ quần chúng Nhân dân. Ảnh TA.

Trong 15 năm qua, Quận ủy Hoàng Mai đã triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” một cách sáng tạo, sát với thực tế và thu được nhiều kết quả nhất định. Qua đó góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật của Thủ đô, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị  (khóa X). Ảnh: HM.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị  (khóa X). Ảnh: HM.

Đến nay, 100% cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới 95% đảng viên và sao gửi Nghị quyết 23-NQ/TW đến 100% các chi bộ trực thuộc. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW tới trên 30.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Quận gắn việc triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng của quận và các phường tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.

Công tác quản lý Nhà nước đối với các các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận đã được các cấp chính quyền quan tâm. Tính đến hết năm 2022, toàn quận có 161 nhà hội họp tổ dân phố, 137 phòng sinh hoạt cộng đồng, 100% các tổ dân phố đều có nơi sinh hoạt chung; Trung tâm VHTT&TT quận có 4 cơ sở đã và đang hoạt động hiệu quả.

Các lễ hội dân gian đã được bảo tồn và phát huy các giá trị. Ảnh: HM
Các lễ hội dân gian đã được bảo tồn và phát huy các giá trị. Ảnh: HM

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được quan tâm; quận đã hoàn thành việc kiểm kê và lập danh mục di tích để bảo vệ. Hiện nay toàn quận có 88/126 di tích nằm trong danh mục chính; trong đó tổng số di tích đình - chùa - đền - miếu đã xếp hạng là 53 di tích (37 di tích cấp quốc gia, 16 di tích xếp hạng cấp TP). Công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm.

Bước phát triển mới của văn học, nghệ thuật quận Hoàng Mai - Ảnh 1

Nhiều địa phương, đơn vị của quận Hoàng Mai đã phát triển các loại hình nghệ thuật, phát huy vốn cổ truyền dân tộc; khai thác tích cực tiềm năng địa phương trong xây dựng phong trào và xây dựng các mô hình nghệ thuật, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm văn hóa, văn nghệ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể như Đội thông tin, tuyên truyền lưu động và các CLB nghệ thuật, năng khiếu của Trung tâm VHTT&TT quận; CLB văn nghệ, CLB nghệ thuật truyền thống, CLB thơ, CLB trống hội các phường Yên Sở, Hoàng Liệt, Mai Động, Lĩnh Nam, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai...

15 năm qua, quận Hoàng Mai đã tổ chức hơn 1.500 buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận. Đồng thời tổ chức thành công trên 100 liên hoan, hội diễn văn hóa, văn nghệ từ cơ sở đến quận thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và tham gia dự thi cấp TP, T.Ư đạt nhiều thành tích cao.

15 năm qua, quận Hoàng Mai đã tổ chức hơn 1.500 buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận. Ảnh: TA
15 năm qua, quận Hoàng Mai đã tổ chức hơn 1.500 buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận. Ảnh: TA

15 năm qua, Đội kiểm tra liên ngành và các lực lượng chức năng của quận đã tiến hành trên 150 đợt với gần 500 buổi kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và kinh doanh dịch vụ văn hóa; phối hợp với Sở TT&TT, Sở VH&TT, Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra trên 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, du lịch, cơ sở lưu trú, karaoke, thể thao trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, các cơ quan, lực lượng chức năng đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: ”15 năm qua, có thể khẳng định các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn quận đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, có bước phát triển mới, chuyên nghiệp hơn.

Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận và các địa phương, đơn vị”.

Tại hội nghị, các tham luận của đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những việc làm tốt và những tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đưa ra 11 giải pháp tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần