Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bưởi Hòa Bình chinh phục thị trường châu Âu

Kinhtedothi - Với kế hoạch mở rộng sang thị trường Trung Đông và các thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng sự đầu tư vào chất lượng, thương hiệu và xúc tiến thương mại, Hòa Bình đặt mục tiêu khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến ngoạn mục cho nông nghiệp Hòa Bình khi lô hàng bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi da xanh đầu tiên chính thức cập bến thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện này không chỉ là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm, mà còn là kết quả của một hành trình nỗ lực không ngừng của người nông dân Hòa Bình và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương.

Bưởi da xanh Hòa Bình sau khi sơ chế, làm sạch, được đóng gói

Tháng 11 vừa qua, Công ty FUSA - Eco Hòa Bình đã chính thức khởi động chương trình xuất khẩu này. Những quả bưởi, sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe, được vận chuyển về Hải Dương để sơ chế và đóng gói, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường châu Âu.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty FUSA - Eco Hòa Bình cho biết, doanh nghiệp đã có 3 năm tham gia xuất khẩu bưởi Hòa Bình. Năm 2022, Công ty xuất khẩu được 120 tấn. Thành công này không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, mà còn nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Hòa Bình. Việc hướng dẫn và giám sát chặt chẽ quy trình canh tác, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đã giúp bưởi Hòa Bình vượt qua bài kiểm tra chất lượng khắt khe của EU.

Ông Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, cho biết, hiện nay, Hòa Bình có hơn 10.000 ha cây ăn quả có múi, trong đó bưởi chiếm 5.400 ha, chủ yếu tập trung tại các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy. Với sản lượng hàng năm khoảng 109.000 tấn, việc xuất khẩu bưởi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn khẳng định vị thế của Hòa Bình trên bản đồ nông sản thế giới.

Để mở rộng thị trường và tăng giá trị xuất khẩu cho quả bưởi, phía doanh nghiệp đề nghị cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương tỉnh Hòa Bình quan tâm hướng dẫn cho bà con nông dân tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cấp thêm các mã số vùng trồng, giám sát quá trình canh tác để quả bưởi xuất khẩu ngon hơn và mẫu mã ngày càng đẹp hơn.

Bưởi xuất khẩu phải trải qua rất nhiều công đoạn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các dư lượng khác có liên quan đến an toàn thực phẩm đã được kiểm định kỹ lưỡng. Để có được kết quả đó, ngành nông nghiệp Hòa Bình đã quan tâm hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc canh tác ở các vùng nguyên liệu.

Đề án tái canh cây ăn quả có múi, đặc biệt là việc cấp 35 mã số vùng trồng xuất khẩu, cùng với việc hỗ trợ chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành bưởi Hòa Bình. Năm 2024, sự xuất hiện của bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi da xanh trên thị trường quốc tế sau thành công của bưởi Diễn trước đó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa nông sản Hòa Bình vươn tầm quốc tế.

Dự kiến, sản lượng bưởi xuất khẩu năm nay sẽ đạt từ 250-300 tấn, hướng đến các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và các thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản và Hàn Quốc. Hòa Bình đang nỗ lực xây dựng kế hoạch dài hạn, không chỉ tập trung vào xuất khẩu mà còn chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm để mang hương vị bưởi Hòa Bình đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đây là câu chuyện thành công đầy cảm hứng, cho thấy tiềm năng to lớn của nông nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoà Bình thu hoạch "mùa vàng" từ liên kết sản xuất

Hoà Bình thu hoạch "mùa vàng" từ liên kết sản xuất

Hoà Bình hướng tới nền nông nghiệp sạch chất lượng cao

Hoà Bình hướng tới nền nông nghiệp sạch chất lượng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ