Cả 4 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho...

Kinhtedothi - Ngày 19/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết 4 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2014 tại Đài Loan đều đạt giải  với 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

2 huy chương bạc thuộc về Nguyễn Quang Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Ngô Hoàng Anh Phúc (học sinh lớp 12, Trường
THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).
Bốn học sinh dự Olympic Tin học quốc tế 2014: (từ trái qua phải) Nguyễn Tiến Trung Kiên, Ngô Hoàng Anh Phúc, Nguyễn Quang Dũng, Đỗ Xuân Việt. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Bốn học sinh dự Olympic Tin học quốc tế 2014: (từ trái qua phải) Nguyễn Tiến Trung Kiên, Ngô Hoàng Anh Phúc, Nguyễn Quang Dũng, Đỗ Xuân Việt. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
2 huy chương đồng thuộc về Đỗ Xuân Việt (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Nguyễn Tiến Trung Kiên (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo lịch trình, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tin học quốc tế sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hôm nay (20/7).

Năm 2013, 4 học sinh của Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế cũng đã đạt 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần