Ca Covid-19 toàn cầu vượt 300 triệu, WHO nêu lý do Omicron lây lan chóng mặt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt 300 triệu vào ngày 7/1. WHO cho biết Omicron lây lan nhanh chóng do nhiều yếu tố, như tính chất của biến chủng và người dân đang tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Ca Covid-19 toàn cầu vượt 300 triệu

Ca Covid-19 toàn cầu vượt 300 triệu, WHO nêu lý do Omicron lây lan chóng mặt - Ảnh 1Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Pháp. Ảnh: CNA

Tổng số ca Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới đã vượt 300 triệu tính đến ngày 7/1, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh chóng, khiến ca nhiễm tăng kỷ lục ở hàng chục quốc gia.

Trong 7 ngày qua, 34 quốc gia chứng kiến số ca mắc hàng tuần ca nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó có 18 nước châu Âu và 7 nước châu Phi, theo số liệu của AFP. Dữ liệu của Worldometers ngày 8/1 cho thấy ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt mức 303,6 triệu.

Do đà lây lan chóng mặt của Omicron, thế giới ghi nhận 13,5 triệu ca nhiễm trong tuần trước, cao hơn 64% so với 7 ngày trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trung bình toàn cầu do nhiễm Covid-19 giảm 3%. Biến thể Omicron được đánh giá dễ lây lan hơn nhiều so với các biến chủng trước đó, nhưng dường như gây bệnh nhẹ hơn.

Cơ quan y tế công cộng Pháp ngày 7/1 cho biết nguy cơ nhập viện ở người nhiễm Omicron thấp hơn khoảng 70% so với các biến chủng trước, dẫn dữ liệu từ Mỹ, Anh, Canada và Israel. Tuy nhiên, với trung bình 2 triệu ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày trên toàn cầu, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ các hệ thống y tế bị áp đảo.

Trước đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo Omicron không nên được coi là biến chủng nhẹ, vì nó "đang khiến nhiều người nhập viện và tử vong". "Thực tế, sóng thần lây nhiễm rất lớn và nhanh chóng, đang áp đảo các hệ thống y tế trên toàn thế giới", ông Ghebreyesus nói.

Đà lây lan nhanh của Omicron kể từ khi được phát hiện cách đây 6 tuần đã khiến nhiều quốc gia đẩy mạnh tiêm chủng và một số quốc gia phải tái áp đặt biện pháp hạn chế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết chỉ người đã tiêm đầy đủ hoặc đã khỏi Covid-19, đồng thời trình kết quả xét nghiệm âm tính, mới được tới quán bar, nhà hàng. Tuy nhiên, người đã tiêm mũi tăng cường được miễn yêu cầu xét nghiệm.

Số ca nhiễm tăng nhanh ở Ấn Độ do biến chủng Omicron cũng làm dấy lên lo ngại nguy cơ những ngày đại dịch đen tối nhất vào năm ngoái trở lại. Gautam Menon, giáo sư tại Đại học Ashoka của Ấn Độ, cảnh báo rằng "điều này có thể gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở mức tương đương hoặc tệ hơn làn sóng trước".

Tuy nhiên, tòa án thành phố Calcutta, bang Tây Bengal, đã bác đề nghị hủy một lễ hội lớn của người Hindu, bất chấp lo ngại virus có thể lây lan nhanh chóng trong số 500.000 người dự kiến tham dự. "Người dân từ tất cả các bang trong nước sẽ tham dự lễ hội tôn giáo và ngâm mình dưới dòng sông thiêng", nhà bảo vệ môi trường Subhash Dutta nói. "Họ có thể mang theo các loại biến chủng và lễ hội tôn giáo này có thể trở thành sự kiện siêu lây nhiễm nhất trong những ngày tới".

Nhiều yếu tố khiến “sóng thần Omicron” lan nhanh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Omicron lây lan nhanh chóng do nhiều yếu tố, như tính chất của biến thể mới này và người dân đang tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO, hôm 7/1 nói rằng biến chủng này lây lan vô cùng nhanh chóng do sự kết hợp của nhiều yếu tố, đầu tiên là những đột biến giúp virus bám dính vào tế bào người dễ dàng hơn.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO
Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO

"Thứ hai là tình trạng được gọi là né tránh miễn dịch, điều này đồng nghĩa với mọi người vẫn có thể nhiễm virus ngay cả khi từng nhiễm hoặc đã tiêm ngừa vaccine. Nguyên nhân khác là chúng tôi đang chứng kiến sự sao chép của Omicron ở đường hô hấp trên, khác với Delta và những biến chủng khác cũng như chủng gốc vốn nhân rộng ở đường hô hấp dưới, trong phổi" - chuyên gia Van Kerkhove lưu ý.

Tuy nhiên, ngoài những lý do trên, Van Kerkhove nói thêm rằng biến thể Omicron đang truyễn nhiễm mạnh mẽ khi người dân tiếp xúc với nhau nhiều hơn, ở trong nhà nhiều hơn do mùa đông ở Bắc Bán cầu, đồng thời không tuân thủ những biện pháp giãn cách xã hội như giữ khoảng cách tiếp xúc.

WHO tuần trước ghi nhận kỷ lục gần 9,5 triệu ca mắc Covid-19, tăng 71% so với tuần trước đó. "Điều quan trọng là chúng ta phải giảm tiếp xúc với virus. Chúng tôi muốn mọi người hiểu và cảm thấy bản thân nắm giữ một số quyền kiểm soát đối với tình hình lây nhiễm", bà Van Kerkhove cho hay.

Biến chủng Omicron lần đầu được phát hiện tại miền nam châu Phi hồi tháng 11/2021, thuộc danh sách biến thể đáng lo ngại của WHO. Dù còn nhiều thông tin chi tiết về Omicron chưa được làm rõ, giới khoa học nhận định biến thể mới này lây lan dễ hơn các chủng virus khác, nhưng dường như gây bệnh nhẹ hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần