Ông Trump lạc quan về kế hoạch hòa bình, Nga giữ quan điểm "sống còn"
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ chỉ gặp lãnh đạo của hai quốc gia Nga và Ukraine khi thỏa thuận hòa bình đã ở giai đoạn cuối hoặc cận kề hoàn tất.
Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đạt được tiến triển, cho biết chỉ còn “một vài điểm bất đồng cuối cùng” sau một tuần thương lượng con thoi.
Quyết định hoãn cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã làm tiêu tan hy vọng của Kiev rằng nhà lãnh đạo Ukraine có thể tận dụng một cuộc gặp riêng với ông Trump trong những ngày tới để thiết lập lại thế cân bằng trong tiến trình đàm phán.
Phát biểu của ông Trump dường như nhằm thúc đẩy cả hai bên hướng tới nhượng bộ, trong bối cảnh những chi tiết khó khăn nhất của thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Phía Ukraine cho rằng chỉ có ông Zelensky mới có thẩm quyền quyết định chấp nhận nhượng bộ thêm lãnh thổ cho Nga hay không – một yêu cầu cốt lõi của Moscow.
Ông Trump cho biết sẽ cử đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow sớm nhất vào tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ tiếp tục làm việc với phía Ukraine.
Dọn dẹp đống đổ nát sau khi một tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc tấn công ngày 25/11 tại Kiev. Ảnh: NYT
Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi đàm phán gấp rút, ban đầu xoay quanh việc yêu cầu các nhà lãnh đạo Ukraine chấp thuận một kế hoạch 28 điểm trước Lễ Tạ ơn. Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng nhóm đàm phán Mỹ đã đạt được “tiến triển to lớn” trong tuần qua, đồng thời nói rằng đề xuất ban đầu của Mỹ “đã được tinh chỉnh”.
Đà tiến triển trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt đã gia tăng, với những bước tiến được ghi nhận vào cuối tuần tại Geneva và các cuộc họp mới giữa phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tuy nhiên, không gian để đạt được một thỏa thuận có thể làm hài lòng cả hai bên vẫn vô cùng hạn hẹp. Một trong những yêu cầu then chốt của Nga - yêu cầu Kiev chuyển giao thêm lãnh thổ mà Điện Kremlin vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn trong khu vực đã trải qua 12 năm xung đột, đang vấp phải sự phản đối sâu sắc trong dư luận Ukraine.
Nga lập luận rằng họ đang chiếm ưu thế trên chiến trường và cuối cùng sẽ giành được các vùng lãnh thổ đó bằng vũ lực - quan điểm mà Ukraine kịch liệt bác bỏ, dường như được Tổng thống Trump hậu thuẫn, theo NYT.
“Nga nhượng bộ lớn nhất là họ ngừng chiến và không kiểm soát thêm đất,” ông Trump khẳng định.
Bloomberg cho biết tiếp cận được một bản ghi âm trong đó, ông Witkoff đưa ra lời khuyên về cách ông Putin nên “bán” kế hoạch Ukraine cho ông Trump.
“Witkoff phải thuyết phục Ukraine. Ông ấy phải khiến Ukraine chấp nhận với Nga. Đó là việc của một nhà thương thuyết,” ông Trump nói với báo giới, đồng thời khẳng định không hề biết về bản ghi âm.
Trong khi đó, Moscow nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đi chệch quá xa so với các mục tiêu của mình.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25/11 cho biết ông kỳ vọng phía Mỹ sẽ sớm trình Nga phiên bản tạm thời của thỏa thuận sau khi tiếp nhận ý kiến từ Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu nội dung này đi chệch khỏi những gì ông Putin yêu cầu hồi tháng 8, tại thượng đỉnh với ông Trump tại Alaska - thì sẽ phát sinh vấn đề.
“Nếu tinh thần và nội dung của thỏa thuận Anchorage bị xóa bỏ, xét trên các hiểu biết then chốt mà chúng tôi đã thiết lập, thì dĩ nhiên tình hình sẽ trở nên hoàn toàn khác,” ông Sergei cho biết.

Ukraine đề xuất nội dung mới trong đàm phán với Mỹ và Nga
Kinhtedothi - Phát biểu trước các đối tác châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn tham gia trực tiếp vào mọi quyết định an ninh và đang nỗ lực làm việc với Mỹ để làm rõ các điểm chưa thống nhất trong khuôn khổ đàm phán mới.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cảnh báo đất nước đang bước vào “thời khắc sống còn”, sau vòng đàm phán mới nhất với Mỹ về bản đề xuất hòa bình do Washington thúc đẩy. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã kết thúc các cuộc thảo luận tại Geneva và sẽ báo cáo đầy đủ trước khi Kiev quyết định bước tiếp theo.

Điểm tin 24/11: Mỹ ra tuyên bố mới về hạn chót thỏa thuận hòa bình cho Ukraine
Kinhtedothi - Mỹ ra tuyên bố mới về hạn chót thỏa thuận hòa bình Ukraine; Hamas kêu gọi thiết lập cơ chế giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Gaza; Canada và Ấn Độ nối lại đàm phán thương mại sau 2 năm căng thẳng ngoại giao; Loạt hãng ngừng chuyến bay đến Venezuela sau cảnh báo của Mỹ; G20 tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương; Đức tiến hành cải cách sâu rộng nhằm xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu; Nga có đủ năng lực tự cung cấp đất hiếm cho ngành robot công nghiệp đến năm 2030.






