Cà Mau chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai
Kinhtedothi – Nhiều ngày nay, Cà Mau đang đối diện triều cường nước biển dâng và hậu quả do mưa, dông lốc gây thiệt hại về tài sản. Bên cạnh đó, trước dự báo của cơ quan chức năng về ảnh hưởng bão số 12, địa phương này vừa khẩn cấp đưa ra giải pháp ứng phó.
Hàng chục căn nhà bi sập vì mưa, lốc xoáy
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau Lâm Doanh Nhân cho biết, chiều tối 21/10 và sáng 22/10/2025, trên địa bàn phường đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại 9 căn nhà của người dân trên địa bàn. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu trên 200 triệu đồng.

Hàng chục căn nhà ở phường Hiệp Thành, Cà Mau bị sập và tốc mái do dông lốc ngày 21/10/2025. Ảnh Hoàng Nam
Ngay trong ngày 22/10, lãnh đạo phường đến trực tiếp hỗ trợ ban đầu cho người dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, không để người dân bị ảnh hưởng lốc xoáy không có nhà khi mưa vào thời gian tới. UBND phường Hiệp Thành cũng huy động các lực lượng Công an, quân sự, dân quân tự vệ nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ người dân sửa chữa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
“Trước mắt, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cho 3 gia đình bị thiệt hại nặng; 5 triệu đồng/hộ với 6 hộ bị thiệt hại nhẹ, tốc mái các công trình phụ nhằm kịp thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục thiệt hại” – ông Lâm Doanh Nhân cho biết.

Bí thư phường Hiệp Thành Trần Minh Hải (bên trái) và Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành Lâm Doanh Nhân thăm gia đình bị thiệt hại do dông lốc. Ảnh Hoàng Nam
“Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo đêm 22 và 23/10/2025, vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, giật cấp 6-7, sóng biển cao 2 m. Phường Hiệp Thành là một trong nhiều địa phương của tỉnh Cà Mau nằm ven biển, do vậy công tác phòng, chống của địa phương luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng cao” - ông Lâm Doanh Nhân cho biết thêm.
Triều cường dâng cao
Trong ngày 21 và 22/10/2025, nhiều phường của tỉnh Cà Mau gồm: Bạc Liêu, Giá Rai, Tân Thành,… triều cường dâng cao đã gây úng ngập cục bộ. Nước đọng từ cống dâng lên gây ô nhiễm môi trường ở những nơi bị ngập. Nhiều đoạn đường vừa mới mở rộng nâng cấp đã bị sâu từ ngập từ 10 - 30 cm kéo dài hàng trăm mét như đường Hòa Bình (đoạn từ đường Lộc Ninh đến Tôn Đức Thắng) gây khó khăn cho người dân, nhất là các em học sinh vào giờ đi học.

Triều cường dâng cao ngập Quốc lộ 1A đoạn qua phường Giá Rai. Ảnh Hoàng Nam
Tình trạng ngập úng do triều cường cũng diễn ra nhiều ngày nay tại Quốc lộ 1A đoạn qua phường Giá Rai. Gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, vùng ven biển Nam Bộ đang trong kỳ triều cao, có xu hướng tăng đến ngày 24/10/2025, sau đó giảm.

Đoạn nối từ đường Rạch Ông Bổn đến đường Lò Rèn phường Vĩnh Trạch bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua gây khó khăn cho người dân. Ảnh Hoàng Nam
Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia cảnh báo: khu ven biển phía Đông của Nam Bộ bị ảnh hưởng của triều cường có nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt.
Chủ động ứng phó bão số 12
Theo Đài thủy văn Nam Bộ, hồi 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc Đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng 230 km về hướng Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 – 102 km/h) giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động theo dõi, ứng phó trước những diễn biến phức tạp của bão số 12.

Mưa lớn kèm triều cường đã gây ngập sâu và kéo dài hàng trăm mét đường Hòa Bình phường Bạc Liêu (đoạn gần với đường Tôn Đức Thắng). Ảnh Hoàng Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong tỉnh phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin kịp thời, rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển, để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Nước ngập ở lối rẽ từ đường Lò Rèn vào đường Rạch Ông Bổn phường Vĩnh Trạch. Ảnh Hoàng Nam
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra toàn bộ hệ thống cống, đập, trạm bơm, qua đó phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả để bảo vệ sản xuất; kiểm tra các tuyến đê biển, đặc biệt là các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, để xử lý giờ đầu khi có sự cố xảy ra;
Đồng thời phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan thông tin, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là công trình ven biển, trên đảo có biện pháp phòng ngừa, ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại.…
Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển thông báo đến các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; thường xuyên duy trì liên lạc với thuyền trưởng các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, yêu cầu.
Đối với UBND các xã, phường phải thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phù hợp để phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do thiên tai; sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; vận động người canh giữ đáy hàng khơi chủ động vào bờ tránh trú an toàn.
Các đơn vị làm công tác trực ban về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban theo quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo bộ, ngành Trung ương.

Cà Mau: cựu Bí thư xã cùng người dân làm giàu từ "cỏ dại" trên đất tháp cổ Vĩnh Hưng
Kinhtedothi – Cách Di tích Quốc gia đặc biệt tháp cổ Vĩnh Hưng không xa, Hợp tác xã (HTX) A Trung Đông do ông Võ Việt Lâm thương binh 3/4 - cựu Bí thư xã Vĩnh Hưng, tỉnh Cà Mau sáng lập đã làm cuộc sống nhiều xã viên đổi đời, đảm bảo công ăn việc làm cho nhiều đồng bào Khmer, người già, người tàn tật.

Cà Mau: cảnh báo, đối phó ngập lụt do triều cường
Kinhtedothi – Ngay trong những ngày tới, Cà Mau sẽ xuất hiện các đợt triều cường dâng cao có thể vượt mức báo động III gây ngập lụt, do đó chính quyền địa phương và người dân đang chủ động phòng, chống đối phó.

Cà Mau hỏa tốc ứng phó sạt lở, sụt lún bất thường
Kinhtedothi – Trước tình trạng sạt lở, sụt lún đất ven sông, ven biển diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng trên địa bàn, chính quyền tỉnh Cà Mau đã hỏa tốc đưa ra giải pháp ứng phó.