Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 1
Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 2
Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, tạo phong trào vì người nghèo, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện lời kêu gọi ấy, tinh thần tương thân tương ái đã được phát huy tối đa, lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 4

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo bền vững và cũng là thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 5

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 13/4/2024 tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân”. Qua đó, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 6

Với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2021 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 7

Phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” là cụ thể hóa Nghị quyết số 42-NQ/TW, với mục tiêu vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với mong muốn người nghèo được sống trong ngôi nhà an toàn, ngày 13/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mọi người dân, DN, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít... Ngay trong lễ phát động, nhiều tổ chức, DN, cá nhân đã ủng hộ 337 tỷ đồng xây dựng 6.720 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 8

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ cho 5 tỉnh (Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái), mỗi địa phương 10 tỷ đồng và trao hỗ trợ xây nhà cho 100 hộ gia đình ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ 50 triệu đồng.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 9

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW cũng như hưởng ứng lời kêu gọi phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực lớn của nhà nước và Nhân dân.

Đơn cử như tỉnh Điện Biên thực hiện Đề án xóa 5.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng rà soát số lượng hộ gia đình cần xây nhà với phương châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm và tự quyết định mẫu nhà phù hợp với truyền thống của mình; mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/căn nhà. Đề án nhận được sự đồng thuận của Nhân dân Điện Biên nên triển khai trong khoảng 9 tháng đã hoàn thành 5.000 căn nhà với số vốn 250 tỷ đồng.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 10

Yên Bái là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao so với cả nước; sau mỗi đợt thiên tai, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo rất cần được hỗ trợ xây sửa nhà và di dời đến địa điểm mới. Với quan điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện công tác giảm nghèo, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Để thực hiện mục tiêu xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong khi ngân sách địa phương hạn hẹp, tỉnh Yên Bái huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, DN. Về phía địa phương đã huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư để tổ chức làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 11

Ngoài mức kinh phí được hỗ trợ theo Đề án, các địa phương thuộc tỉnh Yên Bái đã huy động thêm nhân công, vật liệu để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các địa phương còn phân công cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn, đôn đốc hộ gia đình làm nhà theo đúng tiến độ. Nhờ thực hiện các giải pháp trên, năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái xây dựng và sửa chữa được trên 2.100 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 238 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án là sẽ xây mới 1.046 căn nhà, sửa chữa 378 nhà với tổng nhu cầu số tiền hỗ trợ 69,9 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí huy động từ gia đình và cộng đồng).

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 12

Để giúp hộ nghèo có chỗ ở an toàn và khang trang, đến nay, nhiều địa phương, đơn vị tích cực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đối với những hộ gia đình khó khăn, không có nguồn vốn đối ứng thì lãnh đạo địa phương kết nối với đơn vị tài trợ hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Những địa phương có điều kiện huy động xã hội hóa thuận lợi đã tăng mức hỗ trợ tiền cho hộ gia đình xây sửa nhà; chia sẻ kinh phí với những nơi khác gặp khó khăn trong huy động nguồn lực...

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 13

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu hi vọng, với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, chung tay góp sức, đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng DN, người dân thì phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Qua đó sẽ giúp cho người nghèo, người yếu thế, người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu được sống trong ngôi nhà an toàn, được xây dựng bằng tinh thần đại đoàn kết... để không ai bị bỏ lại phía sau.

(còn nữa)

Cả nước chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát   - Ảnh 14

17:17 25/07/2024