Các cuộc tập trận của Nga tại Biển Đen phù hợp luật pháp quốc tế

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Nga sẽ huy động 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài và khoảng 10.000 binh sĩ từ toàn bộ 4 hạm đội của nước này tham gia tập trận tại Biển Đen.

Tass đưa tin, ngày 10/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc diễn tập quân sự sắp tới của quân đội Nga ở Biển Đen không vi phạm luật pháp quốc tế và không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải trong khu vực.

Tàu đổ bộ Korolyov của hải quân Nga đang trên đường đến Biển Đen để tham gia cuộc tập trận trong tháng này.
Tàu đổ bộ Korolyov của hải quân Nga đang trên đường đến Biển Đen để tham gia cuộc tập trận trong tháng này.

Đề cập đến tuyên bố của Kiev nói rằng các cuộc tập trận của hải quân Nga sẽ cản trở tuyến đường thương mại ở Biển Đen, người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Tất cả các cuộc diễn tập và triển khai quân sự của các tàu Nga ở Biển Đen đều tuân thủ đúng luật hàng hải quốc tế”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc diễn tập của các tàu hải quân Nga không chặn các tuyến đường thương mại tại Biển Đen.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 6 tàu cỡ lớn gồm Korolyov, Minsk, Kaliningrad, Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak, đang di chuyển qua eo biển Bosphorus và Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ để tới Biển Đen, chuẩn bị cho đợt tập trận theo kế hoạch ở khu vực này trong thời gian tới.

Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/1 thông báo lực lượng Hải quân nước này sẽ tổ chức các đợt tập trận trong 1 và tháng 2 năm nay trên những vùng biển tiếp giáp Nga, cũng như tại Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Okhotsk, phía đông bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, quân đội Nga sẽ huy động 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài và khoảng 10.000 binh sĩ từ toàn bộ 4 hạm đội của nước này tham gia tập trận.

"Hải quân Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn từ tháng 1 đến tháng 2/2022 với sự tham gia của tất cả hạm đội do Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov chỉ đạo"- thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu chính của cuộc tập trận sắp tới là nhằm "bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên các đại dương và chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Nga từ các vùng biển, đại dương".

Khủng hoảng Ukraine leo thang từ cuối năm ngoái, sau khi phương Tây cáo buộc Nga dồn hơn 100.000 quân sát biên giới Ukraine với ý định tiến đánh. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định mọi động thái đều nhằm mục đích tự vệ, đồng thời yêu cầu phương Tây đáp ứng một loạt đề xuất an ninh, trong đó yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine làm thành viên và ngừng mở rộng về phía đông, đe dọa an ninh của Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần