Các lãnh đạo ngành tuyên giáo, truyền thông trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đồng chí Đinh Thế Huynh; Nguyễn Thế Kỷ; Võ Văn Phuông; Thuận Hữu; Trương Minh Tuấn; Nguyễn Đức Lợi; Trần Bình Minh trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều 26/1, tại Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Đại hội XII của Đảng đã báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

Trong số này, có 7 đồng chí là lãnh đạo các ngành tuyên giáo, thông tin, truyền thông trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương. 
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Gồm các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh từng là Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung
ương. Đồng chí từng trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trước khi làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,
đồng chí Võ Văn Phuông làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 1/10/2011, đồng chí Nguyễn Đức Lợi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Trước đó, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thông tấn xã Việt Nam từ tháng 11/2008.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trước khi làm Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí làm Phó Tổng biên tập tờ báo này. 

Đồng chí Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (năm 2011), đồng chí Trần Bình Minh từng giữ chức Trưởng ban Thời sự, Phó Tổng giám đốc VTV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần