Các phóng viên Hàn Quốc bay trực tiếp đến Triều Tiên chứng kiến hủy bãi thử hạt nhân

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/5 cho biết Seoul sẽ bố trí một chuyến bay trực tiếp đưa các nhà báo Hàn Quốc tới TP Wonsan của Triều Tiên đế đưa tin việc tiêu hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sau cuộc điện đàm sáng 23/5 giữa 2 phía tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Triều Tiên đã "bật đèn xanh" đồng ý để phóng viên Hàn Quốc đến chứng kiến việc xóa sổ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Vì vậy cùng ngày phía Hàn Quốc đã gửi danh sách các phóng viên tới Triều Tiên.
 Bãi thử hạt nhân Punggye-ri là địa điểm diễn ra cả 6 vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên. 
Đến ngày 23/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói Bình Nhưỡng hiện đã cấp phép cho 4 phóng viên Hàn Quốc.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng hỗ trợ về mặt phương tiện và thủ tục để các phóng viên Hàn Quốc có thể sớm đến Triều Tiên.
Punggye-ri là địa điểm diễn ra cả 6 vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm vụ gần nhất vào tháng 9/2017 mà Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử một quả bom khinh khí (bom H).
Hồi giữa tháng này, Triều Tiên thông báo nước này đã lên kế hoạch "xóa sổ hoàn toàn" bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền núi đông bắc. Việc này dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/5, phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Nhiều phóng viên nước ngoài, bao gồm Hàn Quốc, ban đầu đã được Bình Nhưỡng mời đến để chứng kiến sự kiện này.
Trước đó, hô, 22/5, các phóng viên từ Nga, Mỹ, Anh và Trung Quốc đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo từ Bắc Kinh đi TP Wonsan của Triều Tiên. Từ đây, họ sẽ di chuyển thêm khoảng 20 tiếng bằng tàu lửa lẫn xe khách để đến bãi thử Punggye-ri. Tuy nhiên, phóng viên Hàn Quốc không được phép lên chiếc máy bay này bởi Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh từ chối cấp thị thực cho họ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần