Cấm lưu hành thêm 9 loại mỹ phẩm có xuất xứ Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Philippines đã tiến hành kiểm tra đối với sản phẩm kem dưỡng da mặt của các công ty Jiao Li, Xin Jiao Li, Jiao Liang, Xin Jiao Liang, Jiao Mei và Jiao Yan.

KTĐT - Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Philippines đã tiến hành kiểm tra đối với sản phẩm kem dưỡng da mặt của các công ty Jiao Li, Xin Jiao Li, Jiao Liang, Xin Jiao Liang, Jiao Mei và Jiao Yan.

Các quan chức y tế Philippines ngày 24/2 ra thông báo cấm lưu hành thêm 9 loại mỹ phẩm được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc, do chúng có hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép.

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Philippines đã tiến hành kiểm tra đối với sản phẩm kem dưỡng da mặt của các công ty Jiao Li, Xin Jiao Li, Jiao Liang, Xin Jiao Liang, Jiao Mei và Jiao Yan.

Trong số này, 7 sản phẩm được quảng cáo là "đặc chế để trị tàn nhang" và 2 loại khác có tác dụng "làm trắng da". Kết quả giám định cho thấy trong thành phần của chúng đều có hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Theo Giám đốc FDA, bà Nazarita Tacandong, các loại mỹ phẩm nêu trên được nhập trái phép vào Philippines, do đó các cửa hàng kinh doanh những sản phẩm này có thể bị truy tố hình sự.

Hồi đầu tháng này, FDA cũng đã cấm lưu hành 3 sản phẩm kem dưỡng da của Jiao Li với cùng lý do trên./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần