Cận cảnh công trình gần 1.500 tỷ đồng bắc ngang sông Trà Khúc
Kinhtedothi- Sau nhiều năm thi công, Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc - công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng - đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/1/2026 và đưa vào vận hành trong năm 2026.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được phê duyệt đầu tư từ năm 2018, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2018 - 2025.
Công trình được xác định là dự án đa mục tiêu, vừa phục vụ điều tiết nguồn nước, vừa góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường, hạn chế xâm nhập mặn và mở ra không gian phát triển đô thị cho khu vực hạ lưu sông Trà Khúc.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Theo ghi nhận tại công trường những ngày giữa tháng 1/2026, nhiều hạng mục chính của đập dâng đã cơ bản hoàn thiện. Tuyến cầu - đường qua đập đang được gấp rút hoàn thiện phần nền, mặt đường và hệ thống chiếu sáng để đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán.
Khi tuyến này được đưa vào khai thác, hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16km sẽ có tổng cộng 7 cầu đường bộ, hình thành thêm một trục kết nối quan trọng giữa hai bờ Bắc - Nam của TP Quảng Ngãi cũ.
Khi tuyến cầu - đường qua đập hoàn thành, vùng hạ lưu sông Trà Khúc sẽ có tổng cộng 7 cầu đường bộ.
Với người dân khu vực đảo Ngọc (ốc đảo nằm giữa sông Trà Khúc), công trình được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng đi lại cách trở kéo dài nhiều năm.
“Nếu đập dâng hoàn thành, người dân ra vào đảo Ngọc rất thuận lợi. Nhiều năm qua, cứ vào mưa lũ, chúng tôi thường bị cô lập trên đảo”- bà Nguyễn Thị Lan (đảo Ngọc, thôn Ân Phú, phường Trương Quang Trọng) chia sẻ.
Công trình giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.
Về tiến độ, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến giữa tháng 1/2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt gần 99%. Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện lũy kế đạt khoảng 1.196/1.236 tỷ đồng, tương đương hơn 93% tổng khối lượng công trình.
Tại chuyến kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm điều kiện thông xe kỹ thuật phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt lưu ý đến phương án tổ chức giao thông tại khu vực hai đầu cầu, nhất là các điểm giao cắt với đường Hoàng Sa và Trường Sa, nhằm hạn chế xung đột giao thông và bảo đảm an toàn khi công trình đi vào khai thác.
Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.
Theo lộ trình, sau khi thông xe kỹ thuật, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026, thực hiện nghiệm thu và quyết toán vào cuối năm 2026.
Sông Trà Khúc có chiều dài khoảng 135km, là dòng sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc vận hành đập thủy lợi Thạch Nham ở thượng lưu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp trong nhiều năm qua khiến khu vực hạ lưu thường xuyên thiếu nước, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái. Việc đầu tư xây dựng đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng này, cải thiện môi trường nước và diện mạo đô thị ven sông.
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu thủy lợi, công trình còn được định hướng là động lực phát triển đô thị, góp phần chỉnh trang cảnh quan kiến trúc, tạo dư địa khai thác quỹ đất và phát triển các dự án dịch vụ, bất động sản dọc hai bên bờ sông. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương nằm trong vùng dự án sớm chủ động xây dựng phương án khai thác quỹ đất xung quanh công trình, bảo đảm phát huy tính chất đa mục tiêu của đập dâng.
Dự án còn được định hướng là động lực phát triển đô thị, góp phần chỉnh trang cảnh quan kiến trúc, tạo dư địa khai thác quỹ đất và phát triển các dự án dịch vụ, bất động sản dọc hai bên bờ sông Trà Khúc.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế vận hành phù hợp. Đây là công trình mới, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng phương án vận hành để phát huy hiệu quả đầu tư công, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.
Khi những hạng mục cuối cùng được hoàn thiện và công trình chính thức vận hành, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hạ tầng - cảnh quan mới, góp phần định hình diện mạo đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Quảng Ngãi: hoa cúc Nghĩa Hiệp chưng Tết đã “cháy hàng” từ sớm
Kinhtedothi - Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Những ngày này, các nhà vườn ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) đang tập trung chăm sóc để cúc nở đúng thời điểm. Hiện hoa cúc trong làng đã được thương lái từ nhiều địa phương đến hỏi mua, đặt cọc gần hết.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Ngày 17/1, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Diên Hồng, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, vòng thi cấp tỉnh đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031
Kinhtedothi-Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 2/2/2026, với hình thức trực tuyến gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia mọi lúc, mọi nơi.






