Cận cảnh khu đất hơn 191.000 m² xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội trước ngày khởi công
Kinhtedothi - Mặt bằng dự án Nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật với diện tích hơn 191.000 m² tại phường Tây Hồ đã sẵn sàng cho lễ khởi công ngày 5/10, hứa hẹn trở thành công trình biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô.

Theo phê duyệt, tổng diện tích khu đất lập quy hoạch hơn 44ha tại phường Tây Hồ, trở thành quần thể công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại.
Dự án nhà hát Ngọc trai và công viên văn hóa nghệ thuật nằm tại ô đất ký hiệu CXĐT.08, CXĐT.09, P2 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An. Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.
Tổng diện tích khu đất hơn 191.240 m2, trong đó phần dành cho xây dựng nhà hát Ngọc trai và công viên khoảng 182.000 m2, còn lại làm bãi đỗ xe và đường giao thông.
Dự án có tổng vốn đầu tư dự án khoảng 12.756 tỷ đồng, tương đương 500 triệu USD. Đây là công trình văn hóa nghệ thuật quy mô lớn xây dựng với nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group.
Dự án sẽ được Sun Group thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ của TP Hà Nội trong suốt quá trình thiết kế, thi công và vận hành. Theo thiết kế, mái vòm ứng dụng hệ kết cấu vỏ mỏng tự chịu lực. Bề mặt được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng, thay đổi màu sắc phản chiếu cảnh sắc hồ Tây. Ngoài khán phòng opera 1.815 chỗ, khán phòng đa năng 1.010 - 2.000 chỗ ngồi, có nhiều không gian đa năng khác như: Sảnh, phòng tập luyện, bảo tàng...
Nhà hát nằm sát Hồ Tây này là điểm nhấn trong khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, theo đồ án quy hoạch chi tiết được UBND TP Hà Nội duyệt cuối 2024.
Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2025 đến quý I/2029, dự kiến hoàn thành vào quý II-III/2029. Trong đó, nhà hát Ngọc Trai sẽ được ưu tiên xây dựng trước trong tổng thể dự án.
Hiện tại, các công nhân đang tất bật thi công mặt bằng.
Công trình sẽ được khởi công vào ngày 5/10, đây là một trong những dự án trọng điểm của TP Hà Nội chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Công trình nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa, nghệ thuật mới của Hà Nội bên Hồ Tây.

Kiến trúc mái vòm: từ đền Pantheon đến nhà hát Opera Hà Nội
Kinhtedothi - Nhà hát Opera Hà Nội - công trình mang tính biểu tượng đang được xây dựng tại khu vực Hồ Tây không chỉ là một kiệt tác kiến trúc. Đằng sau mái vòm mềm mại như gợn sóng Hồ Tây, những công nghệ tối tân nhất của thế giới đã được ứng dụng, kể cả kết cấu kinh điển từ 2.000 năm trước.

Nhà hát Opera Hà Nội có gì đặc biệt?
Kinhtedothi - Theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An (quận Tây Hồ) tỷ lệ 1/500, vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 26/11, Nhà hát Opera Hà Nội được xem là một dự án trọng điểm góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô.

Những công trình nổi tiếng trên thế giới của “cha đẻ” nhà hát Opera Hà Nội
Kinhtedothi - Kiến trúc sư Renzo Piano - “cha đẻ” của Nhà hát Opera Hà Nội dự kiến xây dựng công trình tại bán đảo Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Ông cũng là tác giả của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới.