Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cận cảnh nhà máy nước sạch trị giá gần 670 tỷ đồng sắp hoàn thành tại huyện Mê Linh

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, thời gian qua, huyện Mê Linh phối hợp cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân 12 xã trên địa bàn, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Ngày 15/6/2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty CP Nước sạch nông thôn Thái Bình và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật năng lượng là nhà đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa (huyện Mê Linh).
Công trình chính của dự án là nhà máy nước được xây dựng trên địa bàn xã Tiến Thịnh, với công suất thiết kế 25.000 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng. Ngoài trạm tăng áp nước sạch tại xã Tam Đồng công suất khoảng 12.000 m3/ngày đêm, chủ đầu tư sẽ xây dựng mạng lưới truyền dẫn, phân phối và dịch vụ cấp nước cho người dân 12 xã nêu trên và khớp nối với hệ thống cấp nước trong khu vực.
Dự án có tổng mức đầu tư (tạm tính) khoảng 670 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 150 tỷ đồng; vốn vay thương mại và huy động hợp từ các nguồn vốn hợp pháp khác là gần 520 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án trong vòng 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. 
Dự án trải qua 2 lần điều chỉnh đầu tư tại các Quyết định số 6451/QĐ-UBND ngày 26/11/2018, trong đó giao Công ty CP cấp nước Mê Linh làm chủ đầu tư (đây là công ty được thành lập từ các cổ đông của hai DN được TP giao triển khai dự án trước đó), và Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 14/2/2020, với nội dung chính là giảm diện tích nhà máy tại xã Tiến Thịnh và tăng diện tích xây dựng trạm bơm tăng áp tại xã Tam Đồng.
Tiến độ thực hiện dư án trong giai đoạn 2018-2020 nhằm cung cấp nước sạch liên tục và đạt chất lượng nước ăn uống sinh hoạt theo Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT cho người dân trong khu vực 12 xã nêu trên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số vấn đề liên quan, dự án chưa thể hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đến nay, vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hàng chục công nhân đang tích cực thi công các hạng mục còn dang dở của Dự án. Trong đó, hai hạng mục quan trọng nhất là nhà điều hành và bể dự trữ nước. Công nhân của nhà máy cũng được toả đi các xã để lắp đặt đường ống dẫn nước đến từng hộ dân.
Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh Đỗ Quốc Toản cho biết, sau khi Dự án hoàn thành sẽ có khả năng cấp nước sạch cho 36.649 hộ dân tại 12 xã nêu trên. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư là Công ty CP cấp nước Mê Linh đẩy nhanh tiến độ Dự án; phấn đấu hoàn thành 100% các hạng mục công trình trong năm 2021. 
Đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết thêm, trên địa bàn huyện có 65.531 hộ dân. Tính đến tháng 9/2021, tỷ lệ sử dụng nước sạch của huyện đạt khoảng 44% (tương ứng 28.728 hộ dân). Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021, ít nhất 75% tổng số hộ dân được dùng nước sạch. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ