"Cần đúc kết trí tuệ và sức mạnh để thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội hai nước Trung - Việt"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921 - 1/7/2021), Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã có những chia sẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như mối quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong video với nội dung “kề vai phấn đấu trăm năm, cùng mở ra hành trình mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội” được chia sẻ trên Fanpage Facebook Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam hôm nay (1/7), Đại sứ Hùng Ba đã phát biểu chào mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc.
 Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba phát biểu trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc theo hình thức trực tuyến
Đồng thời, Đại sứ đã ôn lại lịch sử chung tay phấn đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam trong gần 100 năm qua, từ đó tiếp thu trí tuệ và sức mạnh, cổ vũ hai bên vững vàng kề vai sát cánh tiến về phía trước trong hành trình mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện đại.
Mở đầu bài phát biểu, Đại sứ dẫn lời Chủ tịch Tập Bình khẳng định, Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, xây dựng thành công toàn diện khá giả, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ nhất. Theo đó, ĐCS Trung Quốc sẽ đoàn kết lãnh đạo Nhân dân toàn quốc phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội và hoàn thành xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ này. 
Cũng theo Đại sứ Hùng Ba, trong 100 năm qua, ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc đã kề vai sát cánh chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân xâm lược. Từ những ngày đầu thành lập đảng đến khi thành lập đất nước, vận mệnh của hai Đảng đã gắn bó chặt chẽ.
“Năm nay cũng kỷ niệm 110 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 80 năm Người từ Trung Quốc trở về Việt Nam lãnh đạo phong trào cách mạng”, Đại sứ Hùng Ba điểm lại.
Cho đến nay, dưới sự hoạch định chiến lược và dẫn dắt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước luôn phát triển đúng hướng, không ngừng đạt được những thành tựu mới.
Đại sứ khẳng định, trong thời gian tới, hai ĐCS Trung Quốc và ĐCS Việt Nam cần đúc kết trí tuệ và sức mạnh lịch sử giao lưu hữu nghị giữa hai Đảng trong gần trăm năm qua, không ngừng tạo nên những nội hàm thời đại mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung quốc - Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước Trung - Việt vững bước phát triển.
Kết lại, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ tin tưởng, sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngừng giành được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần