Cần siết chặt quản lý hoạt động dù lượn tại bán đảo Sơn Trà
Kinhtedothi - Vụ việc một du khách tử vong khi tham gia bay dù đôi tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) chiều 8/7 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn trong các loại hình du lịch mạo hiểm. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn - văn minh - thân thiện, đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cả cơ quan quản lý Nhà nước lẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.
Xác nhận từ chính quyền địa phương
Sáng 9/7, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Ông Đinh Vui xác nhận: khoảng 17 giờ ngày 8/7, tại khu vực bán đảo Sơn Trà đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình bay dù lượn đôi (tandem), khiến một du khách tử vong tại chỗ.
Được biết, hoạt động bay dù do Công ty T.F (một đơn vị có trụ sở tại phường Sơn Trà đã được thành phố cấp phép kinh doanh dịch vụ dù lượn tại khu vực này) tổ chức. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty này tạm dừng hoạt động, đồng thời tiến hành rà soát toàn diện quy trình tổ chức, kiểm định kỹ thuật thiết bị bay, trình độ chuyên môn của đội ngũ điều khiển cũng như các phương án bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành dịch vụ.
Theo báo cáo ban đầu của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, nạn nhân là anh Hoàng Quốc T (36 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh). Trong quá trình bay, người điều khiển là anh L.M.P (41 tuổi, nhân viên Công ty T.F) cùng anh T cất cánh từ đỉnh núi Sơn Trà hướng về bãi đáp thì bất ngờ gặp sự cố, khiến cả hai rơi xuống rừng.
Anh T được xác định đã tử vong tại khu vực rừng gần resort Biển Đông. Trong khi đó, anh P rơi xuống bãi cát trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu. Ngay sau sự việc, lực lượng bộ đội biên phòng, công an và đội cứu hộ TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực hiểm trở.
Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực hiểm trở tại hiện trường vụ tai nạn dù lượn ở bán đảo Sơn Trà tối 8/7.
Cảnh báo từ thực tế - yêu cầu tăng cường kiểm soát
Bán đảo Sơn Trà là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Đà Nẵng, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm mạo hiểm như bay dù lượn, trekking, khám phá rừng nguyên sinh… Tuy nhiên, địa hình phức tạp và thời tiết thay đổi nhanh khiến khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được quản lý nghiêm ngặt và có hệ thống.
Thực tế thời gian qua đã ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến hoạt động bay dù, tuy chưa nghiêm trọng như vụ việc lần này, nhưng đủ để đặt ra yêu cầu khẩn thiết trong việc củng cố quy trình tổ chức, kiểm định định kỳ thiết bị và nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố cho đội ngũ điều khiển.
Dù lượn là một môn thể thao giải trí hiện đại, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của thành phố. Tuy nhiên, đây là hoạt động có yếu tố rủi ro cao, đòi hỏi thiết bị chất lượng, người điều khiển được đào tạo bài bản và quy trình đảm bảo an toàn khắt khe. Trong mọi trường hợp, sinh mạng con người phải được đặt ở vị trí tối thượng.
Vụ tai nạn đau lòng tại Sơn Trà là lời cảnh báo nghiêm khắc tới tất cả các bên liên quan, từ cơ quan cấp phép đến đơn vị tổ chức, từ người trực tiếp điều khiển đến lực lượng giám sát. Không được phép chủ quan, buông lỏng trong bất kỳ khâu nào nếu không muốn đánh đổi bằng sinh mạng và niềm tin của du khách.
Đà Nẵng cần khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có), đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý dịch vụ du lịch mạo hiểm theo hướng chuyên nghiệp - trách nhiệm - an toàn. Đó cũng là cách thiết thực để bảo vệ uy tín của điểm đến, giữ vững thương hiệu “thành phố đáng sống” trong lòng du khách gần xa.

Vụ bún tươi chuyển màu đỏ ở Đà Nẵng: cơ sở sản xuất bị tạm dừng hoạt động
Kinhtedothi - Tối 8/7, UBND phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và Phòng Cảnh sát kinh tế liên quan đến phản ánh bún tươi chuyển màu bất thường được mua tại chợ Hòa Châu.

Đà Nẵng: Đang làm rõ phản ánh của người dân về bún tươi đổi màu bất thường
Kinhtedothi - Một hộ dân tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng phản ánh hiện tượng bất thường khi sợi bún tươi mua tại chợ Hòa Châu đột ngột chuyển sang màu đỏ chỉ sau vài giờ để ngoài môi trường khô thoáng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lỡ đất
Kinhtedothi – Trong vài giờ tới, TP Đà Nẵng có nguy cơ lũ quét trên các sông, suối vùng núi, sạt lở trên sườn dốc và sụt lún đất tại một số khu vực.