Kinhtedothi - Tối 27/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc đường hoa nghệ thuật Xuân Ất Tỵ 2025 tại đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), dài 310m.
Theo Ban tổ chức, đường hoa được chia thành cổng chính, cổng phụ và 3 phân đoạn. Cụ thẻ, phân đoạn thứ nhất có ý nghĩa Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Ất Tỵ; phân đoạn thứ hai có ý nghĩa TP Cần Thơ toả sáng, hội nhập và phát triển; phân đoạn thứ ba có ý nghĩa sông nước miệt vườn Cần Thơ.
Lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cắt băng khai mạc đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ. Ảnh TP
Đường hoa chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, đón xuân của người dân và du khách từ tối nay 27/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) đến 22 giờ ngày 3/2 (mùng 6 Tết).
Hàng ngàn người dân tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ ngay sau buổi khai mạc. Ảnh: TPLinh vật năm Ất Tỵ được bố trí tại phân đoạn thứ nhất của Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ. Ảnh TPKhu vực cổng chính được thiết kế lấy cảm hứng từ chữ C trong chữ Cần Thơ, cách điệu thành những cánh hoa, bố trí cân đối hai bên trái - phải, tạo thành hình tượng những cánh hoa xuân chớm nở.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, với chủ đề "Hội tụ và phát triển", đường hoa nghệ thuật Cần Thơ được quy tụ hơn 40.000 chậu hoa, giỏ hoa tươi, với nhiều chủng loại khác nhau, kết hợp với trên 20 mô hình, tiểu cảnh, do các nghệ nhân thực hiện.
Đường hoa kéo dài 310m nằm trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh TP
Đường hoa nghệ thuật là một trong những hoạt động điểm nhấn quan trọng được thành phố chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo điểm đến và không gian văn hóa để người dân, du khách vui chơi, giải trí và thưởng ngoạn.
Kinhtedothi - Chiều 27/12, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đang tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Kinhtedothi - Chiều 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.
Kinhtedothi - Người dân gọi "Chợ hoa Xuân Ất Tỵ" là chợ hoa đặc biệt vì tiểu thương, nông dân được miễn phí tất tần tật tiền thuê mặt bằng, điện, nước... Những ngày cận Tết, chợ hoa này tràn ngập sắc xuân và nhộn nhịp người mua bán.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.