Cần tránh tâm lý “ngại va chạm” trước khi bước vào Đại hội

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Huyện ủy Thanh Trì cần tránh tâm lý an toàn, ngại va chạm trước khi bước vào Đại hội.

Chiều 13/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19).
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với huyện ủy Thanh Trì. 
209/335 chi bộ tổ chức Đại hội thành công
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở; thành lập 3 tiểu ban, 4 tổ công tác chỉ đạo Đại hội theo các cụm. Các tổ công tác thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chủ động tiến hành tổng kết các chương trình công tác toàn khóa, làm căn cứ để xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện. Đến nay, huyện đã hoàn thành dự thảo văn kiện lần thứ 2 và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cấp, phấn đấu hoàn thành trước 20/3/2020. Đối với các cấp ủy cơ sở đã xây dựng xong báo cáo chính trị trình Đại hội.
Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà roát, bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Dự kiến nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa tới có 71 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy có 26 đồng chí, đảm bảo hệ số quy hoạch từ 1,73 đến 2.
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng lựa chọn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Ngọc Hồi (ngày 6-7/1/2020) và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện (7-8/1/2020). Đối với Đại hội các chi bộ, đến nay đã có 209/335 chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; các chi bộ còn lại sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trước 29/2/2020. Theo Kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII sẽ được tổ chức trong tháng 6/2020.
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, huyện đã tập trung công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cấp phát trên 115 nghìn tờ rơi; tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và phòng, chống dịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; gần 5 nghìn cán bộ, giáo viên... Huyện cũng tổ chức vệ sinh môi trường, phu khử khuẩn 2 đợt tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các xã xây dựng hồ sơ cách ly, giám sát. Đến nay, cộng dồn trên địa bàn huyện có 18 người trong diện phải cách ly, trong đó có 13 trường hợp đã hết thời gian cách ly, 5 trường hợp còn lại tiếp tục cách ly theo quy định.
Không chủ quan trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, quyết liệt từ huyện đến các xã, thị trấn cũng như sự tích cực hưởng ứng, tham gia của Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị, trong thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu; tập trung rà soát và nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời dự báo, phát hiện và xử lý ngay từ đầu và từ địa bàn dân cư.
Cùng với đó, huyện cần phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch của người dân, không tạo tâm lý hoang mang, quá lo sợ, nhưng cũng không chủ quan; tuyệt đối tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và TP. Đồng thời lưu ý huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi găm hàng, tăng giá hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Về công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị huyện Thanh Trì quan tâm lãnh đạo, tổ chức Đại hội chi bộ đúng tiến độ và lồng ghép vào Đại hội nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội. Đối với Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, huyện cần quan tâm, rà soát kỹ hơn, từ công tác chuẩn bị văn kiện đến nhân sự, không chủ quan với các vấn đề phát sinh trên địa bàn cũng như không chạy theo tiến độ. Cùng với tập trung tổ chức Đại hội, huyện Thanh Trì cũng cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành ở mức cao nhất. Đặc biệt, cần tránh tâm lý an toàn, ngại va chạm trước khi bước vào Đại hội.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị Huyện ủy Thanh Trì cần tạo điều kiện để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng văn kiện, giám sát quy trình, tiêu chuẩn về công tác cán bộ. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chặt chẽ, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.