Căng thẳng Palestine - Israel lên đến đỉnh điểm

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào đầu ngày 27/1, quân đội Gaza (Palestine) đã bắn tên lửa, trong khi Israel tiến hành các đợt không kích, gia tăng xung đột giữa 2 quốc gia này.

Người dân Palestine xảy ra xung đột với quân đội Israel tại Bờ Tây. Nguồn: AP
Người dân Palestine xảy ra xung đột với quân đội Israel tại Bờ Tây. Nguồn: AP

Đỉnh điểm là sau một cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Israel ở Bờ Tây khiến 9 người Palestine thiệt mạng, trong đó có ít nhất 7 quân nhân và một phụ nữ 61 tuổi.

Theo nguồn tin từ quân đội Israel, quân đội Palestine đã bắn 5 quả tên lửa vào Israel, trong đó ba quả đã bị chặn lại, một quả rơi ở khu vực trống và một quả khác rơi ngay bên trong lãnh thổ Gaza. Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào những mục tiêu mà họ cho là các căn cứ quân sự. Hiện không có bất cứ báo cáo nào về thương vong.

Vào ngày 27/1, hàng loạt người Palestine theo đạo Hồi đã tụ tập để cầu nguyện cho những nạn nhân cuộc tấn công của Israel vào trại Jenin và tiến hành các cuộc biểu tình. Hamas cũng đã đe dọa sẽ có những động thái đáp trả lại cuộc tấn công của quân đội Israel.

Chính quyền Palestine cho biết sẽ ngừng các mối quan hệ hợp tác mà lực lượng an ninh của họ duy trì với Israel nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Các mối đe dọa trước đây chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, một phần cũng vì những lợi ích mà chính quyền Palestine được hưởng từ mối quan hệ này và cũng do áp lực của Mỹ và Israel để duy trì nó.

Chính quyền Palestine chỉ có thể duy trì quyền kiểm soát của mình đối với các vùng đất rải rác ở Bờ Tây còn những nơi đóng quân của phiến quân như trại Jenin thì gần như không. Tuy nhiên, động thái trên có thể tạo cơ hội cho Israel đẩy mạnh các hoạt động mà họ cho là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Hồi giáo.

Hôm 26/1, lực lượng Israel luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ khi mà người Palestine tràn ra các đường phố ở Bờ Tây, hô vang tình đoàn kết với Jenin. Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố để tang ba ngày, còn trong trại tị nạn, người dân đã đào một ngôi mộ tập thể cho những người đã mất.

Người phát ngôn của Chính quyền Palestine Nabil Abu Rudeineh cho biết ông Abbas đã cho dừng việc hợp tác an ninh do những hành động gây hấn của quân đội Israel vào người dân Palestine. Ông cũng cho biết người Palestine đã lên kế hoạch đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan quốc tế khác.

Bà Barbara Leaf, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông, cho biết chính quyền Biden cảm thông đối với những mất mát mà người dân Jenin phải gánh chịu. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng tuyên bố chấm dứt hợp tác an ninh và đệ đơn ra các tổ chức quốc tế của Palestine là một sai lầm.

Căng thẳng Palestine và Israel leo thang

Về cuộc đấu súng 26/1 của Israel tại trại Jenin khiến 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương, Israel giải thích  rằng cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào người dân của họ.

Bộ trưởng Y tế Palestine May Al-Kaila cho biết các nhân viên y tế đã phải vật lộn để tiếp cận những người bị thương trong cuộc giao tranh, trong khi Akram Rajoub, thống đốc Jenin, cho biết quân đội đã ngăn cản các nhân viên cấp cứu sơ tán họ..

Căng thẳng gia tăng kể từ khi Israel tăng cường các cuộc tấn công ở Bờ Tây vào mùa xuân năm ngoái, sau một loạt cuộc tấn công của người Palestine.

Một nhóm quân Hồi giáo Jihad ở Gaza đã nhiều lần chiến đấu chống lại Israel, gần đây nhất là cuộc đụng độ ác liệt kéo dài ba ngày vào mùa hè năm ngoái khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng và làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm nghìn người Israel.

Theo B'Tselem, gần 150 người Palestine đã thiệt mạng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem vào năm ngoái, khiến năm 2022 trở thành năm biến động nhất ở vùng đó kể từ năm 2004. 

Năm ngoái, 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của người Palestine chống lại người Israel.