Gần đây, xảy ra trường hợp một đối tượng lừa đảo, tự xưng công tác tại Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), gọi đến một số doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng nói rằng có nhu cầu cần cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của cơ quan quân sự để hợp tác thi công.
Đối tượng này yêu cầu phía doanh nghiệp xây dựng dự toán, báo giá, thậm chí yêu cầu phía doanh nghiệp ứng tiền mua khẩn cấp một số thiết bị theo địa chỉ giới thiệu trước. Để tạo lòng tin cho “đối tác”, đối tượng này còn cung cấp văn bản có ghi tên, chữ ký một lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự và đóng dấu đỏ tên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.
Văn bản mạo danh cơ quan quân sự để lừa đảo
Ngày 6/10, đại diện Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã khẳng định, đối tượng tự xưng là Đại úy Huỳnh Công Hiếu và đây không phải là cán bộ của đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cũng không ban hành văn bản có liên quan đến “dự toán cải tạo, sửa chữa” do Hiếu cung cấp. Về thể thức ban hành văn bản cũng không đúng quy định.
Đây là trường hợp lừa đảo trước đây Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và báo với cơ quan công an để điều tra xử lý.
Việc giả danh cán bộ quân sự và làm giả văn bản của cơ quan Nhà nước để lừa đảo cần được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn này và kịp thời tố giác đến cơ quan công an khi phát hiện hành vi phạm pháp trên.
Kinhtedothi - Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cảnh báo khẩn đến khách hàng sử dụng điện về tình trạng kẻ gian giả danh nhân viên điện lực gọi điện, lừa khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, để chiếm đoạt tiền.
Kinhtedothi - Tính đến đầu tháng 9, hệ thống ngân hàng đã cảnh báo lừa đảo, gian lận, giúp gần 300.000 lượt khách hàng quyết định ngừng giao dịch với số tiền trên 1.500 tỷ đồng. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN trao đổi tại buổi họp báo về Ngày thẻ Việt Nam 2025, do báo Tiền Phong tổ chức sáng 26/9.
Ở Hà Nội, các vụ mạo danh người thân trên Facebook, Zalo, Messenger… tiếp tục gia tăng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi: Chiếm quyền tài khoản, dựng kịch bản “việc gấp”, thúc ép chuyển tiền hoặc bẫy người dùng nhấp vào liên kết giả mạo. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo, song nhiều người vẫn “sập bẫy” chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí.
Kinhtedothi - Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại ngôi nhà ở con ngõ trên đường Giải Phóng, đã phát hiện 1 thùng giấy, bên trong chứa 6 khối hình hộp, được xác định là pháo hoa nổ.
Kinhtedothi – Ngày 21/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.H, trú ở Hà Nội về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 19/01/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Ngày 19/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện, kiểm tra tàu chở hàng số hiệu QN-4545 có dấu hiệu vi phạm khi đang lưu thông tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Kinhtedothi – Chiều 19/1, Công an xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú thôn 1, xã Kiến Đức) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.