Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thượng tá Ngô Minh An - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra đối tượng gây án là người nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam lừa gạt những phụ nữ đơn thân sử dụng Viber, Facebook để chiếm đoạt tài sản.

Kinhtedothi - Thượng tá Ngô Minh An - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra đối tượng gây án là người nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam lừa gạt những phụ nữ đơn thân sử dụng Viber, Facebook để chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cơ quan công an bước đầu xác định thủ đoạn của đối tượng là sau khi chiếm được cảm tình của bị hại, chúng sẽ gửi tặng những tài sản có giá trị như tiền, dây chuyền, điện thoại di động thông qua chuyển phát nhanh theo đường hàng không. Sau đó, chúng sẽ có người trực tiếp làm quen với bị hại bằng việc giả danh nhân viên hải quan, cơ quan thuế, nhân viên sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện thông báo lô hàng chuyển phát đang bị tạm giữ, rồi yêu cầu bị hại phải nộp các khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để nhận lại lô hàng.

Trong nhiều vụ việc mà PC50 tiếp nhận thời gian qua cho thấy, các đối tượng phạm tội thực hiện hành vi lừa đảo đều có chung một thủ đoạn. Điển hình là vụ chị Nguyễn Thị Th. (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) bị một đối tượng tự xưng là Larry Smith lừa đảo chiếm đoạt 23 triệu đồng. Theo thông tin do bị hại cung cấp, quá trình làm quen trên Facebook, Smith giới thiệu sinh ra tại New Mexico (Mỹ), hiện đang sống ở Scotland. Sau khi trở nên thân thiết, ngày 10/4, Smith nói rằng muốn tặng chị Th. một món quà. Một ngày sau, vẫn qua mạng xã hội, Smith gửi hình ảnh chụp hóa đơn và thùng quà sẽ tặng chị gồm đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc và 250.000 USD. Ngày 14/4, chị Th. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất thông báo gói hàng gửi từ Scotland đang bị tạm giữ do chưa hoàn tất một số thủ tục. Người này đề nghị chị Th. nộp 23 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Khi chị Th. làm theo hướng dẫn thì nhân viên sân bay tiếp tục thông báo thùng quà chứa một lượng lớn ngoại tệ, phải nộp thêm 84 triệu đồng tiền thuế. Nghi ngờ bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Th. đã đến cơ quan công an trình báo...

Thượng tá Ngô Minh An cho biết: Các đối tượng gây án không chỉ giỏi ăn nói, nắm bắt tâm lý của phụ nữ sống đơn thân mà còn am hiểu về công nghệ thông tin cũng như các lĩnh vực xã hội khác. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng thông tin ảo và giả số điện thoại của các cơ quan chức năng để liên hệ. Những người bị lừa chủ yếu là phụ nữ đơn thân có trình độ, vị trí nhất định trong xã hội. PC50 cảnh báo người dân cần cảnh giác để không trở thành bị hại của thủ đoạn phạm tội này.