Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh giác với giấy mời “bất thường” từ cơ quan thuế

Kinhtedothi – Gửi giấy mời có đóng dấu đỏ đến hộ kinh doanh đang là thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo nhằm “giăng bẫy” người dân.

Những ngày gần đây, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phản ánh liên tục nhận được giấy mời bằng văn bản, có đóng dấu đỏ, yêu cầu làm việc liên quan đến chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Đơn cử như trường hợp hộ kinh doanh của bà N.T.H (xã ĐăK Hà). Giấy mời nêu rõ yêu cầu người dân đến cơ quan thuế và mang theo các giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã xác nhận hồ sơ trên eTax Mobile – ứng dụng kê khai thuế chính thức của cơ quan thuế.

"Giấy mời" một hộ kinh doanh ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) vừa nhận được.

Tuy nhiên, văn bản “giống thật” này lại thiếu các thông tin cơ bản như tên cơ quan chủ quản, tên cơ quan thuế, con dấu và số hiệu văn bản. Người nhận giấy mời đã kịp thời nghi ngờ dấu hiệu giả mạo và liên hệ cơ quan thuế để xác minh.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp khẳng định, văn bản trên hoàn toàn là giả mạo; đồng thời chữ ký trong giấy mời cũng khác với chữ ký thật của ông.

Được biết, tháng 10/2025, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, và Cục Thuế ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, triển khai quyết liệt trên toàn quốc.

Lợi dụng việc ngành thuế đang tập trung nguồn lực triển khai các đề án, kế hoạch này – hướng tới mục tiêu chính thức xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 – các đối tượng đã giả mạo cơ quan thuế để gọi điện, nhắn tin, gửi thư mời tập huấn chính sách thuế, cài đặt ứng dụng eTax Mobile…

Gần đây, chiêu thức được nâng cấp từ gọi điện chuyển sang gửi giấy mời giả mạo nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với văn bản có dấu đỏ.

“Trước thực trạng trên, Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để có giải pháp ngăn chặn, xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ngãi, kẻ gian có thể gửi giấy mời rồi tiếp tục gọi điện cho nạn nhân theo số điện thoại ghi trong văn bản, yêu cầu cài lại ứng dụng eTax Mobile theo một đường link riêng. Thực chất đây là ứng dụng giả chứa mã độc, có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện giao dịch chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng thanh toán được lưu trên thiết bị.

Các hộ kinh doanh và người dân được khuyến cáo phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu từ các đối tượng không rõ danh tính. Khi cần kiểm chứng thông tin, phải truy cập website chính thức, liên hệ số điện thoại đường dây nóng được công bố để xác minh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truyền thông, nâng cao "sức đề kháng" cho học sinh trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng nói riêng và lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi nói chung tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư… triển khai các chiến dịch truyền thông, trực tiếp lan tỏa thông điệp cảnh báo: “Cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, toà án, thuế…) không gọi điện thoại để làm việc, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mà sẽ gửi giấy mời”. Thông điệp này tạo ra chuyển biến tích cực, nâng cao “sức đề kháng” của người dân trước các cuộc gọi mạo danh.

“Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời” – lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.

Quảng Ngãi nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP

Quảng Ngãi nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhiều công nhân điêu đứng vì chủ dây "hụi online" 100 tỷ đồng cắt liên lạc

Nhiều công nhân điêu đứng vì chủ dây "hụi online" 100 tỷ đồng cắt liên lạc

16 Nov, 09:17 PM

Kinhtedothi - Hàng nghìn người, đa số là công nhân lao động tại khu vực công nghiệp phía Bắc TP Hồ Chí Minh (trước đây là tỉnh Bình Dương), đang rơi vào cảnh khốn đốn khi chủ một đường dây “hụi online” trị giá khoảng 100 tỷ đồng bất ngờ mất liên lạc. Nhiều người đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản tích góp, thậm chí phải gánh khoản nợ lớn để đóng hụi.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều thửa đất tại Đà Nẵng

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều thửa đất tại Đà Nẵng

15 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 1992, trú khối phố Triêm Đông 2, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Tổng giám đốc dự án “giả” lừa đảo gần 6 tỷ đồng

Khởi tố Tổng giám đốc dự án “giả” lừa đảo gần 6 tỷ đồng

14 Nov, 07:43 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ