Tuy nhiên, từ trước tới nay, dù chỉ kiêm nhiệm nhưng lực lượng CSGT Hà Nội đã đóng một vai trò quan trọng trên mặt trận chống hàng lậu, hàng giả.
Những chiến công “tay chiêu”
Trong công tác phòng chống tội phạm buôn lậu tại Hà Nội nói chung, CSGT luôn tham gia với thành phần quan trọng. Riêng trong công tác chống vận chuyển hàng lậu thì CSGT Hà Nội nắm vai trò chủ yếu. Bởi, khi chưa có lực lượng chuyên trách thì việc dừng đỗ, kiểm tra các phương tiện nghi vấn chuyên chở hàng lậu, hàng giả là phần việc mà CSGT phải đảm nhận bên cạnh việc xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý được những đối tượng vi phạm là chuyện không hề đơn giản.
Điển hình như vụ việc diễn ra vào đêm ngày 30/6 vừa qua. Khoảng 2 giờ 30, trong quá trình làm nhiệm vụ trên QL 18, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phát hiện xe ô tô 12 chỗ BKS 34B - 0729 (biển xanh) có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao, thậm chí là chạy ngược chiều hòng bỏ trốn. Chưa hết, trước sự truy đuổi gắt gao của các chiến sỹ CSGT, một phụ nữ trên xe còn nhảy xuống đường để cản trở tổ công tác. Tổ công tác đã cử một chiến sỹ xuống khống chế, bắt giữ đối tượng, các thành viên còn lại tiếp tục truy đuổi chiếc xe vi phạm. Đến gần nút Võ Văn Kiệt - QL2 tài xế đã bỏ xe lại và tẩu thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khoảng 2m3 gỗ nghi là gỗ Pơ Mu không có hóa đơn nguồn gốc, 2 BKS xe khác và 1 đèn ưu tiên…
Gần đây nhất, khoảng 7 giờ 45 ngày 25/8, tổ công tác Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tromg quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS trên tuyến đường Tây Tựu - Liên Mạc - Đường 70. Khi đến trước cửa Công an phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) phát hiện 1 xe tải mang BKS 29C – 401.36 có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở khoảng 1 tấn da động vật đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe tên Nhân Văn Cường, sinh năm 1973, trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội khai nhận số hàng trên là da trâu, da bò, Cường mua về để chế biến và bán lại ra thị trường. Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và số hàng hóa trên cho Công an phường Tây Tựu điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đây chỉ là một vài vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc mà những chiến sỹ CSGT, lực lượng có trách nhiệm đảm bảo trật tự ATGT phát hiện và chuyển các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định.
Kiên quyết xử lý vi phạm
Qua công tác nắm tình hình của lực lượng Công an Hà Nội vừa là nơi tiêu thụ, vừa là điểm trung chuyển hàng lậu. Hàng lậu được vận chuyển trên các tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… về Hà Nội, sau đó vận chuyển đi các tỉnh miền Trung và phía Nam. Và, cùng với thời gian, hoạt động buôn lậu ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp, các đối tượng luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy, chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Và cùng từ đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng ngày càng vất vả, nguy hiểm hơn.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tài – Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, một trong những “diễn viên chính” trong cuộc truy đuổi và bắt giữ đối tượng vận chuyển khoảng 2m3 gỗ Pơ Mu trên tuyến QL 18 chia sẻ, đây là một tình huống bất ngờ nằm ngoài sự tính toán của tổ tuần tra. Ban đầu, tổ tuần tra chỉ dừng xe xử lý vi phạm luật giao thông đơn thuần, tuy nhiên “không khảo mà xưng”, thấy động lái xe liền rồ ga bỏ chay. Sau khi bị truy đuổi, lái xe còn cho người trên xe xuống để cản trở các lực lượng chức năng. “Đây là hành động rất liều lĩnh của đối tượng vi phạm, bởi khi đó, cả xe vi phạm và xe của lực lượng truy đuổi đều chạy với tốc độ khá cao. Nếu các lực lượng chức năng không tỉnh táo, chủ động thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra” – Thiếu úy Nguyễn Văn Tài chia sẻ.
Không chỉ kiên cường trong quá trình truy đuổi những đối tượng buôn lậu, bản lĩnh vững vàng của những chiến sỹ CSGT đã không ít lần làm nản lòng những đối tượng có ý định dùng tiền để xin bỏ qua vi phạm. Đơn cử như vụ việc diễn ra chiều ngày 16/4 vừa qua. Hôm đó, khi tổ tuần tra kiểm soát vi phạm của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì phát hiện hiện xe tải mang BKS 99L – 0854 có dấu hiệu chở quá tải nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trog quá trình kiểm tra, lái xe tỏ ý muốn hối lộ tổ công tác 5 triệu đồng tiền “thuốc nước” nhưng đã bị tổ công tác nghiêm khắc nhắc nhở. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các thùng các tông, bao tải trên thùng xe đựng hàng chục mặt hàng kim khí các loại như cờ lê, kìm, máy cắt sắt.... có trị giá hàng trăm triệu đồng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ 11/12/2014 đến 10/6/2015, lực lượng CSGT đã phát hiện 49 vụ, 53 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó, 3 vụ hàng lậu, 34 vụ hàng cấm, 6 vụ gian lận thương mại, 3 vụ vi phạm chất lượng vệ sinh ATTP và 3 vụ khác. Những con số trên đã cho thấy, tầm quan trọng của lực lượng CSGT trên mặt trận chống hàng lậu, hàng nhái. Và như cách nói của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, dù việc phát hiện, xử lý những đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc rất khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để đưa những đối tượng vi phạm ra xử lý trước pháp luật.
![]() Lực lượng CSGT, Đội CSGT số 15, kiểm tra hàng hóa của xe khách chạy trên đường Võ Văn Kiệt.
|

Thủ đô Hà Nội là tấm gương điển hình của cả nước trong phong trào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cần được nhân rộng ra nhiều tỉnh, TP. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban chỉ đạo về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả |