Cao điểm chống hàng lậu: Nhiều cửa hàng dừng kinh doanh để “né” lực lượng chức năng
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6 đến nay, sau khi lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hàng loạt cửa hàng kinh doanh tại các phố, chợ truyền thống đóng cửa dừng hoạt động.
Đồng loạt đóng cửa, tạm dừng kinh doanh
Những ngày này, nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm trên khu phố cổ Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đồng loạt đóng cửa tạm dừng hoạt động hoặc chỉ mở hé cửa, cử nhân viên ngồi ngoài chờ shipper đến giao hàng.
Tương tự, nhiều cửa hàng kinh doanh trên phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh (quận Đống Đa), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) treo nhiều biển "dừng kinh doanh trả lại mặt bằng xả kho, nghỉ bán" và "cho thuê nhà". Điều này khiến những khu phố vốn rất đông đúc khách mua hàng trong các dịp lễ và cuối tuần rơi vào cảnh đìu hiu.

Cửa hàng trên phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm) đóng cửa tạm dừng hoạt động kinh doanh. ẢNh: Hoài Nam
Không chỉ những cửa hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm trên các con phố mới đóng cửa dừng hoạt động mà tại một số chợ đầu mối như Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) cũng trong tình trạng tương tự.
Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân (đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân ) thông tin, thời điểm này có nhiều hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân nghỉ bán hàng. Cụ thể, có 630 hộ trên tổng số 2.200 hộ nghỉ kinh doanh nghỉ thuế theo tháng. “Về nguyên nhân nghỉ bán hàng, các tiểu thương có chung lý do những tháng hè là thời điểm kinh doanh kém, nhiều hộ đi du lịch, nghỉ mát, vì vậy có đơn xin nghỉ kinh doanh, ngừng đóng thuế theo tháng”-vị đại diện cho biết.

Tương tự, tại chợ vải Ninh Hiệp (Gia Lâm) cũng diễn ra hiện tượng nhiều tiểu thương đóng cửa tạm dừng kinh doanh. Một số khác thì hé mở cửa hoặc mở cửa nhưng lác đác khách mua.
Lý giải nguyên nhân khiến tiểu thương đóng cửa tạm dừng kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hội, kinh doanh quần áo tại tầng 3 chợ Đồng Xuân cho biết, thương mại điện tử lên ngôi, người mua chuyển nhiều qua kênh mạng xã hội, sàn thương mại điện tử Shopee... nên hàng hóa ế ẩm, không có lãi. Trong khi giá thuê mặt bằng kinh doanh lên đến hàng chục triệu đồng/tháng nên phải tạm dừng hoạt động, trả lại mặt bằng chuyển sang bán hàng online..
Có tật giật mình?
Qua tìm hiểu được biết nhiều tiểu thương tạm dừng kinh doanh chỉ diễn ra sau khi lực lượng chức năng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức đợt cao điểm chống hàng giả, hàng lậu.
Chị Lê Minh Thu một tiểu thương buôn bán quần áo tại chợ Ninh Hiệp chia sẻ: Lực lượng chức năng đang ra quân xử lý những của hành kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái nhãn mác nên nhiều tiểu thương đóng cửa để "tránh" các đoàn kiểm tra.

“Chúng tôi cũng không rõ cụ thể như thế nào, nhưng chỉ nghe thông tin mơ hồ là sẽ có đoàn kiểm tra về hàng nhái, hàng giả. Mặt hàng của tôi là vải - vốn mua sỉ từ đầu mối quen lâu năm thì không biết có thuộc diện bị kiểm tra hay không, nhưng tôi vẫn rất lo lắng nên tạm dừng kinh doanh"- chị Thu thông tin.
Chị Quyên- tiểu thương kinh doanh tại chợ Đồng Xuân than thở từ 1/6 ngành thuế bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử trong khi phần lớn các hộ buôn bán tại chợ Đồng Xuân vẫn kinh doanh theo truyền thống nên đầu vào hàng hóa rất đa dạng, chưa có thói quen lấy hóa đơn như quy định. Vì vậy, vẫn cửa hàng đang tồn một lượng lớn hàng hóa tự khai thác trôi nổi nên không có được hóa đơn đầu vào.
"Theo quy định nếu không có hoa đơn đầu vào sẽ bị lực lượng chức năng thu giữ. Vì vậy, nhiều người chọn cách "tạm rút lui" để tránh"- chị Quyên cho biết.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng Hà Nội qua kiểm tra đã liên tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu, tiêu thụ hàng nhái nhãn mác số lượng lớn.
Ngày 9/6, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) qua kiểm tra Cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư TINA LÊ Make up (tại số 17 phố Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện tạm giữ 383 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trước đó, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra kho chứa hàng tại 64 phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm), phát hiện hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Lacome, Dior, Dolce&Gabbana...
“Thông tin lan truyền có đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra về hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nếu không xuất trình đầy đủ, hàng hóa sẽ bị tịch thu là một trong những nguyên nhân khiến tiểu thương lo sợ đồng loạt đóng cửa hàng. Có thể nói đây là một trong những thủ đoạn né tránh lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường chống hàng lậu, hàng giả”- Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) Trần Đại Nghĩa phân tích.

Nhìn nhận việc tiểu thương tạm dừng kinh doanh sau khi lực lượng chức năng đợt đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của DN FDI tại Việt Nam Phan Minh Nhựt “nghi ngờ” phải chẳng những tiểu thương này đang buôn bán hàng lậu, hàng giả, nhái nhãn mác nên mới tạm dừng hoạt động?
“Điều đó cho thấy tác động rất mạnh của các quyết định của Chính phủ và phản ứng của thị trường nhằm thích nghi với quy định mới trước khi đi vào nền nếp tôn trọng luật pháp bảo đảm thương mại văn minh và quyền lợi người tiêu dùng”- ông Nhựt nêu rõ.
Thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), việc áp dụng Nghị định 70/2025ND-CP không làm thay đổi mức thuế áp dụng với cá nhân, hộ kinh doanh, chỉ khác là các hộ sẽ phải kê khai theo doanh thu thực tế. Theo Nghị định này, các hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên (khoảng 37.000 hộ) sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.
Phần thuế phải nộp sẽ được tính trên doanh thu thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh, thay thế cho mức thuế khoán trước đó. Quy định này chủ yếu áp dụng với các ngành như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bán lẻ tiêu dùng nhanh... Mục tiêu là đảm bảo mọi khoản thu đều được ghi nhận chính xác, chống thất thu ngân sách nhà nước và tạo sân chơi công bằng với các doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ.

Loạn hàng giả trên "chợ" mạng: Cần chặn tận gốc
Kinhtedothi- Hàng giả tràn lan trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ đe dọa sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng mà còn khiến doanh nghiệp chân chính điêu đứng khi sản phẩm bị làm giả trắng trợn, bán công khai giữa “chợ mạng”.

Hà Nội phát hiện lượng mỹ phẩm nhập lậu trị giá gần 2,2 tỷ đồng
Kinhtedothi- Ngày 1/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Hà Nội không có vùng cấm trong hoạt động chống hàng giả hàng lậu
Kinhtedothi - Để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng còn đòi hỏi bổ sung các quy định pháp luật phù hợp thực tế. Đó là ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Tổ phó Tổ công tác 950) Chính phủ với Hà Nội về chống hàng giả ngày 30/5.