Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ nhiều giờ đồng hồ

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/4, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ Thủ đô mỗi lúc một đông. Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phương tiện nối đuôi nhau nhíc từng tí một trên đoạn đường hơn 7km.

Từ sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển từ nội thành Hà Nội hướng đi các tỉnh, thành tiếp tục tăng cao. Ngay mờ sáng, trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra ùn ứ.

11 giờ trưa ngày 30/4, hàng nghìn phương tiện vẫn chật vật di chuyển trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
11 giờ trưa ngày 30/4, hàng nghìn phương tiện vẫn chật vật di chuyển trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, 11 giờ trưa 30/4, hàng nghìn phương tiện vẫn chật vật di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Phương tiện đổ về trạm thu phí mỗi lúc một đông. Lực lượng chức năng căng mình phân luồng giao thông.

Anh Phạm Quang Linh, quê ở Hà Nam cho biết: “Gia đình tôi di chuyển từ quận Nam Từ Liêm theo hướng Vành đai 3, đến trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mất 3 giờ đồng hồ. Việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn”.

Anh Linh cho rằng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuy là cao tốc nhưng nhiều đoạn phương tiện phải xếp hàng 3 hàng 4 để lưu thông với tốc độ 5 - 10km/h.

Hướng đi ra khỏi TP Hà Nội, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một.
Hướng đi ra khỏi TP Hà Nội, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một.

Anh Lê Văn Hưng cũng di chuyển từ Hà Nội về quê (Nam Định) để nghỉ lễ chia sẻ: “Để di chuyển từ Bến xe Nước Ngầm đến trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi cũng hơi bất ngờ khi đến nơi trạm thu phí vẫn chưa được xả, phương tiện ùn ùn chờ lấy thẻ thanh toán”.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng đội CSGT số 14 cho biết: “Từ sáng sớm, lượng phương tiện đổ về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không ngớt. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, túc trực 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông trên địa bàn”.

Phương tiện mỗi lúc một đông đổ về trạm thu phí trên cao tốc.
Phương tiện mỗi lúc một đông đổ về trạm thu phí trên cao tốc.

Để tránh bị ảnh hưởng do tắc đường, trung tá Nguyễn Anh Tuấn khuyến cáo người dân nên tìm những lộ trình phù hợp hoặc lùi thời gian di chuyển ít giờ đồng hồ để giảm áp lực giao thông vào các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông.
Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông.
Đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài khoảng 7km.
Đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài khoảng 7km.
Nhân viên trạm thu phí căng mình phát thẻ thanh toán.
Nhân viên trạm thu phí căng mình phát thẻ thanh toán.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ từ 7 giờ sáng.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ từ 7 giờ sáng.
Để có thể di chuyển từ đầu cao tốc đến trạm thu phí, nhiều tài xế mất hơn 1 giờ đồng hồ.
Để có thể di chuyển từ đầu cao tốc đến trạm thu phí, nhiều tài xế mất hơn 1 giờ đồng hồ.
Ùn ứ kéo dài từ trạm thu phí đến Khu đô thị Pháp Vân.
Ùn ứ kéo dài từ trạm thu phí đến Khu đô thị Pháp Vân.
Đến 11 giờ trưa, lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông.
Đến 11 giờ trưa, lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông.
Ở chiều ngược lại, đường thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng. 
Ở chiều ngược lại, đường thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng.