Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Câu chuyện truyền cảm hứng của Thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội

Kinhtedothi - Tại buổi giao lưu Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn với học sinh Thủ đô, Thủ khoa Trường ĐH Y Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về lòng đam mê, sự kiên trì, niềm tin và tư duy sáng tạo.

Chỉ cần chiến thắng chính mình

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Đại gây “choáng” cho mọi người có mặt tại hội trường bởi một trang dài thành tích, nhưng tựu chung lại ở 3 nét nổi bật: Học giỏi (điểm học tập toàn khóa 8.49/10), hoạt động đoàn đội nhiệt tình và say mê với công tác nghiên cứu khoa học.

Nguyễn Xuân Đại (thứ hai bên phải) tại buổi giao lưu giữa Thủ khoa xuất sắc với học sinh Thủ đô
Nguyễn Xuân Đại (thứ hai bên phải) tại buổi giao lưu giữa Thủ khoa xuất sắc với học sinh Thủ đô

Năm 2017, với kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 29,8 điểm (Hóa 10, Sinh 10, Toán 9,8), Nguyễn Xuân Đại quyết định chọn học ngành Bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Y Hà Nội. Trước khi chính thức nhập trường, Đại dành 2 tháng để tự học và nghiên cứu tại nhà; đồng thời tìm hiểu kiến thức y khoa thông qua mạng internet.

Đại nhớ lại: “Ngày đó, một sinh viên trường làng, ở miền quê xa lên Hà Nội chỉ với một chiếc laptop, tôi thậm chí còn không biết sử dụng nó như thế nào. Những năm tháng đầu của môi trường học mới, tôi thấy quá khắc nghiệt và đã bị sốc vì lượng kiến thức khổng lồ”.

Hai tháng vật lộn làm quen với môi trường mới, chàng tân sinh viên Nguyễn Xuân Đại từng có ý định bỏ cuộc để thi lại ngành khác. Đại thừa nhận bản thân cảm thấy quá áp lực dẫn đến mất cân bằng trong cuộc sống. Đó là những ngày hết sức chông chênh đối với chàng trai 18 tuổi.

Và rồi, Đại đã dần lấy lại được niềm tin và tìm cách tiếp cận ngành y theo hướng tích cực hơn; không coi khó khăn là trở ngại mà biến nó thành động lực vươn lên. Sau hành trình vất vả kéo dài 6 năm, Đại cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành BS đa khoa và quyết định tiếp tục theo học BS nội trú chuyên ngành Ung thư. Điều này thực sự có  ý nghĩa với Đại và gia đình.

Nguyễn Xuân Đại cầm tấm bằng tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa - Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: FBNV)
Nguyễn Xuân Đại cầm tấm bằng tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa - Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Tại buổi giao lưu, Nguyễn Xuân Đại cũng chia sẻ với học sinh Thủ đô về nỗ lực thay đổi bản thân từ một người ghét sách, sợ sách trở thành người yêu sách, đam mê học sách.

“Trước đây tôi không thích sách, thậm chí sợ sách, lười đọc và thường cố gắng lắm mới đọc được 1-2 trang là chán hoặc buồn ngủ. Nghe lời khuyên nhủ của người chị khóa trên về lợi ích của sách, từ chỗ mỗi ngày đọc 1 trang, tôi cố gắng đọc mỗi ngày 1 trang rưỡi, rồi 2 trang. Lúc này tôi thấy, đọc sách không phải để học thuộc mà là học tư duy rồi ứng dụng và đổi mới nó. Cứ như thế, tôi kiên trì, nỗ lực từng chút một; đến nay, mỗi ngày tôi có thể đọc từ 70-80 trang sách”, Đại kể.

Không ngừng học

Quyết định theo đuổi ngành y, Đại luôn mơ ước trở thành một BS có “tâm” (có đạo đức làm nghề) và có “tầm” (có kiến thức chuyên môn và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng).

Nguyễn Xuân Đại bên vòng tay của gia đình (Ảnh: NVCC)
Nguyễn Xuân Đại bên vòng tay của gia đình (Ảnh: NVCC)

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội ý thức rõ: Thời gian học y dài hơn nhiều so với học các ngành khác; học y là học cả đời, không bao giờ ngừng học. Sau 6 năm đại học, nếu muốn trở thành BS nội trú sẽ học tiếp 2-3 năm; còn nếu học nghiên cứu sinh sẽ mất từ 2-4 năm nữa. Không những vậy, quá trình học tập và làm việc lại tiếp tục học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Qua sách vở, sự chỉ dạy của thầy cô, anh chị khóa trên cũng như các BS đang công tác, Nguyễn Xuân Đại hiểu thêm về sự thay đổi của ngành y. Nếu 10 năm trước, ngành y là y học kinh nghiệm (thông qua bệnh nhân này để biết cách điều trị bệnh nhân tương tự) thì thời điểm hiện tại, khi khoa học công nghệ phát triển, y học đã trở thành y học bằng chứng, hướng đến cá thể hóa điều trị. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai điều trị giống ai. Từ đó, Đại tự hứa phải học tập nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn để có dữ liệu lớn và phải thường xuyên cập nhật, đổi mới bản thân.

 

20 giờ ngày 10/10, Nguyễn Xuân Đại sẽ cùng 95 thủ khoa tham dự chương trình Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trước đó, các thủ khoa có chuỗi hoạt động: Tham quan, gặp mặt với học sinh Thủ đô, Lễ ghi danh sổ vàng.... 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ