Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chấn chỉnh hàng trăm trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Kinhtedothi - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với các địa phương rà soát, chấn chỉnh 236 trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội…

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2024, định hướng thúc đẩy phát triển lĩnh vực năm 2025, diễn ra vào ngày 28/11, do Bộ TT-TT tổ chức.

Việt Nam có hàng trăm triệu tài khoản người dùng mạng xã hội

Theo Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiện có 110 triệu tài khoản của người Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong nước; 203 triệu tài khoản của người Việt Nam sử dụng mạng xã hội nước ngoài.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền thông tin tại hội nghị.

Tính đến ngày 30/6/2024, mạng xã hội Zalo có 76,5 triệu người dùng; Facebook tại Việt Nam có 72 triệu người dùng; Youtube đạt 63 triệu người dùng và Tiktok là 67 triệu người dùng. Ngoài ra, đã có thêm 80 trang thông tin điện tử tổng hợp và 40 mạng xã hội trong nước được cấp phép. Doanh thu ngành game ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023.

Cũng trong năm 2024, Bộ TT-TT phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh 236 trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 46 trường hợp, với số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, các Sở TT-TT địa phương đã kiểm tra 1.040 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, xử lý và chấn chỉnh 290 trang có dấu hiệu vi phạm quy định (trong đó có 20 trường hợp biểu hiện “báo hóa”), rà soát xử lý 83 tên miền có dấu hiệu vi phạm (thu hồi 2 tên miền).

Gỡ bỏ hàng nghìn thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam

Đáng chú ý, trong năm 2024, Bộ TT-TT tiếp tục đấu tranh, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Kết quả, mạng xã hội Facebook đã chặn, gỡ 8.981 nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 94%); Google đã chặn, gỡ 6.043 nội dung vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 91%); Tiktok chặn, gỡ 971 nội dung vi phạm (tỷ lệ 93%).

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Đức Long phát biểu.

Nhấn mạnh về sức ảnh hưởng của thông tin trên mạng xã hội, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Đức Long cho biết, mặc dù mạng xã hội trong nước đã dần thu hút được đông người sử dụng Việt Nam nhưng sức ảnh hưởng, tác động của thông tin trên các mạng xã hội này vẫn còn hạn chế so với nền tảng xuyên biên giới. Theo đó, các nền tảng xuyên biên giới đã tích cực hợp tác với cơ quan quản lý, để xử lý những nội dung vi phạm và đẩy mạnh truyền thông giúp người dân cảnh giác với tin giả, tin lừa đảo.

Cụ thể, Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) đã kết nối với các địa phương, hình thành mạng lưới xử lý tin giả quốc gia (20 tỉnh, thành phố). Nhờ đó, các địa phương đã chủ động xác minh và xử lý ngay vi phạm tại địa bàn.

Tình trạng “báo hóa” trang tin và mạng xã hội đã được nhận diện, tập trung chấn chỉnh thông qua thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động. Do đó, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã giảm đáng kể. Hoạt động quản lý quảng cáo xuyên biên giới đã đi vào nền nếp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lớn đều ý thức, nhận thức phải tuân thủ quy định về quảng cáo.

Trong năm 2025, Bộ TT-TT tập trung triển khai Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động Việt Nam; yêu cầu các mạng xã hội chặn, khóa tài khoản, trang, kênh thường xuyên vi phạm; tiếp tục xử lý "báo hóa" trang thông tin điện tử và mạng xã hội... Đặc biệt, Bộ sẽ triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số liên thông, đồng bộ tới tất cả cơ quan để chính quyền địa phương 2 cấp không gián đoạn

Chuyển đổi số liên thông, đồng bộ tới tất cả cơ quan để chính quyền địa phương 2 cấp không gián đoạn

30 Jun, 10:12 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 329/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp ngày 27/6/2025 về rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

VNPT “giữ cửa – canh dữ liệu”

VNPT “giữ cửa – canh dữ liệu”

30 Jun, 04:11 PM

Kinhtedothi - Với vai trò tiên phong trong kiến tạo Chính phủ số, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) sẵn sàng vận hành chính thức theo chế độ “một cửa số” duy nhất từ ngày 1/7/2025. Đây là bước tiến chiến lược, cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ