Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập
Kinhtedothi - Bộ máy hành chính cấp tỉnh Đắk Lắk (mới) đã chính thức được kiện toàn với việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự chủ chốt.
Sáng 30/6, trong không khí trang trọng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước cấp tỉnh sau sáp nhập.
Trước đó, ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký hàng loạt quyết định quan trọng về công tác nhân sự cho các đơn vị hành chính mới được thành lập sau sáp nhập.
Tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn.
Ông Tạ Anh Tuấn SN 1969, quê quán tại Hà Nội. Với trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế và lý luận chính trị cao cấp, ông đã tích lũy bề dày kinh nghiệm qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong lĩnh vực tài chính và quản lý Nhà nước.
Trước khi được tin tưởng giao trọng trách tại tỉnh Đắk Lắk, ông Tạ Anh Tuấn đã trải qua các cương vị quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Đến tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho thấy sự ghi nhận của Trung ương đối với năng lực và đóng góp của ông.
Tháng 11/2022, ông được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, sau đó được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cũng dịp này, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố các Quyết định (Quyết định số 1322/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo thành một tập thể lãnh đạo vững mạnh, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm:
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Thiên Văn: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trương Công Thái: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đào Mỹ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk (mới) được kỳ vọng sẽ tạo ra sự ổn định nhanh chóng về mặt tổ chức, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của các địa phương sau sáp nhập. Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và năng lực, Đắk Lắk hứa hẹn sẽ có những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đắk Lắk và Phú Yên chính thức sáp nhập, mở ra kỷ nguyên phát triển mới
Kinhtedothi - Ngày 30/6/2025 đã đi vào lịch sử khi Lễ công bố nghị quyết và các quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Đắk Lắk và Phú Yên chính thức diễn ra. Đây là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong chặng đường phát triển của hai địa phương và cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua 16 nghị quyết quan trọng
Kinhtedothi - Ngày 24/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10. Kỳ họp đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều kết quả tích cực, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thông qua 16 nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đà phát triển cho những tháng cuối năm.

Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới
Kinhtedothi- Chiều 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập tỉnh Phú Yên vào Đắk Lắk. Sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho khu vực Tây Nguyên, sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 30/6 tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột.