Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Kinhtedothi - Ngày 24/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10. Kỳ họp đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều kết quả tích cực, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thông qua 16 nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đà phát triển cho những tháng cuối năm.

Tăng trưởng ấn tượng nhưng còn nhiều thách thức

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại kỳ họp.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,64%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.147 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ và bằng 37,91% kế hoạch năm. Tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 9 dự án mới với tổng vốn đăng ký 1.195,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngành Du lịch có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa lớn và các sự kiện trọng điểm, thu hút lượng lớn du khách. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.115 tỷ đồng, tăng vọt 69,66% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5.305 căn nhà, đạt gần 73% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức. Tăng trưởng ở các ngành nông nghiệp và xây dựng chưa đạt kỳ vọng do kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ đạo, khó tạo đột phá trong thời gian ngắn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tính đến ngày 31/5/2025 mới đạt 1.739 tỷ đồng (25,3% kế hoạch). Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, động lực tăng trưởng như khu công nghiệp Phú Xuân, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, dự án cải tạo Tỉnh lộ 1, hồ thủy lợi Ea Tam… còn chậm so với yêu cầu. Chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2025 cũng được dự báo khó đạt kế hoạch.

Thông qua nhiều nghị quyết tháo gỡ “điểm nghẽn”

Với quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” và tạo động lực mới cho sự phát triển, kỳ họp đã thảo luận sâu sắc và thống nhất biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng, tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tán thành thông qua các nghị quyết quan trọng.

Các quyết sách này tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, cụ thể:

Trong lĩnh vực đất đai và đầu tư: HĐND tỉnh đã quyết nghị các nội dung then chốt như: đưa dự án hạ tầng khu đô thị hồ thủy lợi Ea Tam ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2025; sửa đổi tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng đất để phù hợp với Luật Đất đai 2024 và thông qua chủ trương chuyển đổi 318,62 ha rừng để thực hiện dự án hồ Ea Khal (giai đoạn 1).

Về tài chính - ngân sách: các đại biểu đã chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2024 và quyết định mô hình hoạt động cùng mức vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất của tỉnh.

Đối với công tác giám sát và an sinh xã hội: kỳ họp đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác khoáng sản giai đoạn 2020 - 2024, cùng với nghị quyết về chính sách hỗ trợ thôi việc cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ để kiện toàn lực lượng mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Bà đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa để đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2025.

Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới

Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới

Sầu riêng Đắk Lắk: lấy dân làm gốc và doanh nghiệp làm đầu tàu

Sầu riêng Đắk Lắk: lấy dân làm gốc và doanh nghiệp làm đầu tàu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ