Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020: Ít đi học thêm, yếu nhất môn Hóa

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Thị Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là thí sinh nữ đầu tiên lọt vào chung kết Olympia sau 8 năm. Với số điểm chung cuộc 235 điểm, nữ sinh đất Cố đô Ninh Bình xuất sắc vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020: Ít đi học thêm, yếu nhất môn Hóa.
Sáng 20/9, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã diễn ra sôi nổi tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) và 4 điểm cầu: Đắk Lắk, Ninh Bình, Quảng Trị và Hà Nội. 
Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) cùng Vũ Quốc Anh (trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) tranh tài để giành vòng nguyệt quế vinh quang.

Ở chặng đua đầu tiên - phần Khởi động, Quốc Anh là thí sinh có điểm số cao nhất là 90. Xếp sau nam sinh Đắk Lắk là Thu Hằng, Dũng Trí, Tuấn Kiệt lần lượt có số điểm 60, 50 và 30.

Tới vòng thi Vượt chướng ngại vật, chỉ sau 1 hàng ngang gợi ý, nữ sinh đất Cố đô Ninh Bình bất ngờ nhấn chuông giành quyền trả lời. Với việc tìm ra đáp án đúng, Thu Hằng có thêm 80 điểm, vươn lên dẫn đầu với 150 điểm. Đây được coi là bước ngoặt tạo đà giúp cho Thu Hằng bứt phá và liên tiếp giành được những điểm số cách biệt.

Kết thúc trận Chung kết, với 235 điểm, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng xứng đáng là nhà vô địch Olympia năm 2020. Đứng ở vị trí thứ 2 là Vũ Quốc Anh. Đồng hạng 3 là Lưu Đào Dũng Trí và Văn Ngọc Tuấn Kiệt,

Khác với 19 trận chung kết trước, phần thưởng của nhà tài trợ năm nay được tăng từ 35.000 USD lên 40.000 USD để phục vụ việc du học của quán quân (nơi học do thí sinh lựa chọn).

Thí sinh về nhì sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng, người về ba là 50 triệu đồng. Ngoài ra, tương tự các năm trước đó, Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100%, 50%, 25% lần lượt cho thí sinh về nhất, nhì, ba theo học tại trường.

Thu Hằng từng là Á khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Kim Sơn A. Là học sinh chuyên khối Tự nhiên, nữ sinh từng giành giải nhất môn Sinh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Thu Hằng cũng có năng khiếu ca hát và tham gia các hoạt động tập thể. Trước đó nữ sinh này cũng xuất sắc giành Huy chương Bạc thi giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia (ViOlympic) năm lớp 8, và giải khuyến khích cấp quốc gia ở cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm lớp 9.

Chia sẻ sau khi nhận vòng nguyệt quế, nữ sinh đất Cố đô Ninh Bình cho biết sẽ chuẩn bị cho kế hoạch du học, nhưng chưa có dự định về ngành học cụ thể ở trường đại học, bởi cần phải cân đối giữa đam mê của bản thân và cơ hội nghề nghiệp sau này.

Trả lời câu hỏi sau du học có trở về Việt Nam làm việc hay không, Thu Hằng cho hay em phải cân nhắc và chưa có định hình cụ thể tại thời điểm này. Tuy nhiên, nữ sinh tâm sự, dù có học tập hay làm việc ở đâu thì vẫn có thể đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước nếu mình hướng về.

Vui mừng trước thành tích của cô con gái, anh Nguyễn Văn Hiều - bố của Thu Hằng chia sẻ thêm, nữ sinh rất ít đi học thêm. Trong tất cả các môn học, Thu Hằng chỉ học thêm môn Tiếng Anh, còn lại tự học qua sách báo. Nữ sinh thích học môn Toán nhất còn Hóa là môn học mà cô bạn nhận là yếu nhất.

"Là nữ giới nhưng lại mang nhiều tính cách của nam giới", anh Hiều đánh giá về cô con gái Lê Thị Thu Hằng.