Chất lượng tuyển quân tại TP Hồ Chí Minh ngày càng cao

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 4.150 lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh, có 3.956 lệnh chính thức (3.950 nam, 6 nữ), dự phòng 194 công dân.

Vượt các chỉ tiêu được UBND TP Hồ Chí Minh giao

Ngày 22/2, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp thứ 2 chuẩn bị cho công tác giao và nhận quân năm 2024, vào ngày 27/2 tới đây.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thứ 2 Hội đồng NVQS TP. Ảnh: Tân Tiến.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thứ 2 Hội đồng NVQS TP. Ảnh: Tân Tiến.

Báo cáo tại phiên họp, thượng tá Cao Văn Phát - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 18/2, Hội đồng NVQS TP đã chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện và TP Thủ Đức trao 4.150 lệnh gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, lệnh chính thức là 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ), dự phòng 194 công dân (chiếm 4,9% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.

Trong tổng số 4.150 lệnh gọi công dân nhập ngũ, có 108 đảng viên (đạt 2,73% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 90 đồng chí (đạt 2,28% so với chỉ tiêu). So với năm 2023 tăng 0,49% và vượt 1,28% so với nghị quyết đề ra là 1% đảng viên chính thức.

Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.924 người (đạt 48,63% so với chỉ tiêu). So với năm 2023 tăng 3,17% và vượt 13,63% so với chỉ thị UBND TP đề ra là 35% công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Về tình trạng sức khỏe, công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.386 người (đạt 85,59% so với chỉ tiêu). So với năm 2023 tăng 3,05% và vượt 15,59% so với chỉ thị UBND TP đề ra là 70% công dân có sức khỏe loại 1, loại 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tân Tiến.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tân Tiến.

Đối với công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, theo Công an TP Hồ Chí Minh, đến ngày 18/2, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định của Luật NVQS và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Công an là 950 chỉ tiêu. Về sức khỏe loại 1 có 57 công dân (tỷ lệ 6%), sức khỏe loại  là 800 công dân (tỷ lệ 84,21%), sức khỏe loại 3 do mắt cận (dưới 1,5 diot) là 93 công dân (tỷ lệ 9,79%).

Thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho công dân thực hiện NVQS và tham gia nghĩa vụ công an theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của HĐND TP Hồ Chí Minh, các địa phương đã tổ chức cho 209 trường hợp phẫu thuật mắt.

Cũng theo thượng tá Cao Văn Phát, lễ giao quân điểm của TP Hồ Chí Minh năm 2024 được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa (số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10), và được truyền hình trực tiếp nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân.

Quan tâm các trường hợp gia cảnh khó khăn, sinh viên nợ môn 

Về công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, cấp ủy và chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực, như: lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có con em nhập ngũ nhưng gặp khó khăn; trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức các đoàn đến từng gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết. Tính chung toàn TP Hồ Chí Minh, tổng số tiền hỗ trợ là 25.318.400.000 đồng, bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận tiền, quà trị giá khoảng 6,4 triệu đồng.

Thượng tá Cao Văn Phát - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 18/2, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã trao 4.150 lệnh gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: Tân Tiến.
Thượng tá Cao Văn Phát - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 18/2, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã trao 4.150 lệnh gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: Tân Tiến.

Báo cáo của Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan quân sự tổ chức Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, bảo đảm giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác giao quân, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân; chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng NVQS làm tốt công tác quản lý công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng giao quân. Cần lưu ý các trường hợp gia cảnh khó khăn, sinh viên hết khóa học còn nợ môn; giải quyết dứt điểm các đơn thư thắc mắc, khiếu nại về NVQS đúng theo quy định.

Năm 2024, TP Hồ Chí Minh cũng giao quân cho các đơn vị Hải quân như Lữ đoàn Hải quân 101; Lữ đoàn Hải quân 957; Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân; Sư đoàn Phòng không 377. Đối với 6 công dân nữ tình nguyện đi NVQS năm 2024 được phân công về Trường Quân sự Quân khu 7.

Kết luận phiên họp thứ 2, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị các thành viên Hội đồng NVQS TP bám sát Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức để nắm chắc tình hình và các xử lý các vấn đề phát sinh. Phân công thành viên Hội đồng NVQS cấp cơ sở cùng các đoàn thể nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình có con em nhập ngũ; không được chủ quan, phải rà soát công tác chuẩn bị, làm tốt công tác hiệp đồng giữa các đơn vị, sẵn sàng giao nhận quân. Đặc biệt, quan tâm đến công tác sau giao quân, vì sẽ phát sinh nhiều vấn đề…

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng yêu cầu rút kinh nghiệm đối các trường hợp liên quan đến thị lực, xăm mình nhằm đối phó việc nhập ngũ; đồng thời, cần có kế hoạch để thanh niên sau khi hoàn thành NVQS phải là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, có thể làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn.