Cháy lớn tại casino ở Campuchia, ít nhất 10 người thiệt mạng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm 28/12 tại một sòng bạc cao cấp ở thị trấn Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một sòng bạc ở Campuchia đêm ngày 28/12. Ảnh: Twitter
Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một sòng bạc ở Campuchia đêm ngày 28/12. Ảnh: Twitter

Theo AFP, thông báo ban đầu của cảnh sát Campuchia cho thấy ngọn lửa bùng phát tại khách sạn kiêm sòng bạc Grand Diamond City ở Poipet lúc 23 giờ 30 ngày 28/12 giờ địa phương, khiến "10 người chết và 30 người bị thương".

Cảnh sát Campuchia cho biết hơn 400 người, hầu hết là người Thái Lan, bị mắc kẹt tại sòng bạc Grand Diamond City.

Truyền thông địa phương đưa tin nhiều người nước ngoài đang có mặt ở sòng bạc vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khắc phục đám cháy, đồng thời chuyển những người bị thương đến các bệnh viện ở tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. "Nhà chức trách đã cố gắng kiểm soát ngọn lửa và kêu gọi hỗ trợ cứu hỏa từ phía Thái Lan" - theo Bộ này.

Một tình nguyện viên của nhóm cứu hộ Thái Lan Ruamkatanyu Foundation cho biết ngọn lửa bắt đầu ở tầng 1, sau đó cháy lan ra các tấm thảm rồi bùng phát ra các tầng.

Theo tờ Mirror, đã có 53 người được cứu thoát tính đến 8 giờ 30 phút sáng giờ địa phương trong khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Grand Diamond City là một trong số các khách sạn-sòng bạc tập trung dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần