Cháy xưởng gia công bìa giấy ở Hoàng Mai

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhteothi - Chiều ngày 28/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC &CHCN), Công an Hà Nội cho biết, các lực lượng đã phối hợp dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ thuộc phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin, vào trưa ngày 28/1, vụ hỏa hoạn tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ thuộc phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai). Đám cháy khiến cột khói đen cuồn cuộn.

Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn tại hiện trường.
Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai huy động 3 xe chữa cháy, chi viện thêm 4 xe của quận Hai Bà Trưng và đơn vị thuộc Phòng Hà Nội cùng khoảng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.
Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Với sự nỗ lực của các lực lượng, sau hơn 2 tiếng đám cháy đã được khống chế. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước dập tàn ngăn lửa bùng phát trở lại.

Thông tin về vụ cháy, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đám cháy có diện tích khoảng 90m2 thuộc xưởng gia công bìa giấy của ông Nguyễn Vĩ Trung (SN 1987) và kho quần áo cũ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1980).

Nhiều vật dụng dễ cháy tại kho xưởng.
Nhiều vật dụng dễ cháy tại kho xưởng.

Đám cháy cũng ám khói và lan xém vào khu vực xưởng in vải của ông Nguyễn Giang Đông và kho đồ gia dụng (chưa rõ chủ thuê do không liên lạc được). Toàn bộ diện tích trên đều thuê lại mặt bằng của Ông Bùi Thanh Minh (SN 1979) sử dụng làm kho, xưởng.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.