Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chỉ cần một kỳ thi chung?

Kinhtedothi - "Từ năm 2015, thí sinh (TS) sau khi đỗ tốt nghiệp THPT sẽ tham dự kỳ thi quốc gia chung ngay sau đó để đánh giá chính xác kiến thức, tư duy của TS" - những dự kiến đổi mới thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT đang nhận được rất nhiều ý kiến phản đối.
Căn cứ quan trọng để tuyển sinh ĐH

Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức nhẹ nhàng, có thể giao cho các địa phương tổ chức, xem như "tập dượt" để TS tham gia kỳ thi quốc gia chung. Kết quả thi quốc gia chung sẽ là căn cứ quan trọng để các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT cho rằng có thể áp dụng song song 2 kỳ thi (tốt nghiệp THPT và thi quốc gia chung), hoặc chỉ thực hiện năm 2015, rồi sau đó sẽ còn một kỳ thi quốc gia duy nhất. Đề thi quốc gia chung sẽ có một số lượng câu hỏi mang tính chất cơ bản, không đánh đố để hầu hết TS đỗ tốt nghiệp THPT. Những câu hỏi nâng cao sau đó sẽ đánh giá năng lực thật sự của TS để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Đa số các chuyên gia giáo dục đều đồng tình với dự kiến của Bộ là hướng tới một kỳ thi quốc gia chung. Kỳ thi này nên giao cho các Trung tâm khảo thí và kiểm định độc lập thực hiện mới đảm bảo sự đồng nhất và tính khách quan cho công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng cho rằng: "Ở Việt Nam muốn làm được việc đó có lẽ phải mất nhiều năm vì liên quan nội dung, chương trình, cách dạy, cách học từ bậc tiểu học đến THPT. Bộ GD&ĐT nên tham khảo kinh nghiệm thế giới để có bước đi phù hợp với thực tế".
 
Thí sinh nộp bài thi tốt nghiệp môn Toán tại Hội đồng thi trường THPT Kim Liên năm 2013. 	Ảnh : Tú Oanh
Thí sinh nộp bài thi tốt nghiệp môn Toán tại Hội đồng thi trường THPT Kim Liên năm 2013. Ảnh : Tú Oanh

Trong khi đó, lãnh đạo khối các trường phổ thông lại phản đối việc năm 2015, HS vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa tham gia kỳ thi quốc gia chung ngay sau đó. Điều chỉnh này của Bộ GD&ĐT chẳng khác nào thi tốt nghiệp THPT và sau đó là thi ĐH "3 chung" gây căng thẳng cho TS và lãng phí về thời gian, tốn kém tiền của. PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh bức xúc: "Nếu năm 2015 Bộ GD&ĐT có điều chỉnh phương án thi, tôi đề nghị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 vẫn làm như cũ, để nhà trường và TS có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bộ nên cho dư luận biết, thay đổi phương án thi trong năm 2015 sẽ thực hiện kéo dài bao lâu?

Thi tốt nghiệp là kỳ thi quốc gia chung

Thực tế, khi kết thúc một bậc học phải có thi để đánh giá trình độ kiến thức của TS. Do vậy với kỳ thi tốt nghiệp THPT, nếu Bộ GD&ĐT tổ chức khách quan, nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ thì đây sẽ là kỳ thi quốc gia chung để các trường ĐH, CĐ làm căn cứ để xét tuyển. PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và nhiều chuyên gia giáo dục khác đề nghị, thi tốt nghiệp THPT chỉ có 4 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ), được tổ chức trong 2 ngày (giảm 1 ngày so với hiện nay). Sở dĩ đưa ra 4 môn này bởi kiểm tra kiến thức phổ thông như thế là đủ. Trên cơ sở số điểm các em đạt được, sẽ đăng ký vào trường ĐH, CĐ cho phù hợp. Tất nhiên, các trường sẽ kiểm tra thêm nội dung gì đó phù hợp với từng ngành đào tạo.

Thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn bắt buộc còn cho thấy một phương án phù hợp và thuận lợi cho Bộ GD&ĐT, nhà trường và TS. Việc Bộ quy định thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có 4 môn, trong đó 2 môn tự chọn là Toán, Ngữ văn và 2 môn bắt buộc trong số 5 - 6 môn khác, thì thời gian thi vẫn diễn ra trong 3 ngày như năm trước. Đó là chưa tính đến sự phức tạp sẽ dẫn đến lộn xộn, nhầm lẫn trong tổ chức thi và gây tốn kém. 

Với cách tổ chức thi tốt nghiệp như hiện nay, các chuyên gia đề nghị cần củng cố lại để kỳ thi khách quan, thực chất. Để làm được điều này, giám thị coi thi phải nghiêm và mỗi phòng thi đều lắp camera để theo dõi, giám sát. Tham gia kỳ thi này, TS sẽ không bị áp lực có đỗ tốt nghiệp hay không, bởi trước đó, các trường THPT đã xét tốt nghiệp trong cả quá trình học 3 năm theo đúng tiêu chí của Bộ GD&ĐT.

 
Mỗi lần điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp nên được thực hiện trong 3 năm liền, không thể mỗi năm lại thay đổi, vất vả cho các em quá! Điều tôi cần nhất ngay bây giờ là Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2014.

PGS Văn Như CươngHiệu trưởng trường THPTLương Thế Vinh
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ