Chi hội báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hồ Hạ - ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/6, Chi hội báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/06/2018) và Sơ kết công tác Chi hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại trụ sở báo Kinh tế và Đô thị (số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội).

 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Minh Đức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo của báo Kinh tế và Đô thị.
Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập, Thư ký Chi hội báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Anh Đức cho biết, 6 tháng đầu năm, Chi hội luôn chú trọng thực hiện chủ đề của cơ quan năm 2018 là “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Báo Kinh tế và Đô thị đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền lớn. Báo cũng đã hoàn thành xuất bản 3 ấn phẩm đặc biệt nhân Kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gợi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và Hội nghị “Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu tư và phát triển” được lãnh đạo TP và bạn đọc đánh giá cao.
 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Minh Đức trao Giấy khen của Hội Nhà báo TP Hà Nội cho Ban Thư ký Chi hội báo Kinh tế & Đô thị.
Cùng với hoạt động chuyên môn, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị đã tham mưu cho Ban Biên tập tham gia hoạt động trưng bày báo Tết – Báo Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề Mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới và nhiều hoạt động khác. Tại Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018, báo Kinh tế & Đô thị đã được UBND TP tặng Bằng khen và Giải B bìa báo đẹp của Ban tổ chức. Đặc biệt tại Hội báo toàn quốc năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nhận được giải B bìa báo đẹp và giải viết về Môi trường.
Ban Thư ký Chi hội đã tham mưu cho Hội đồng tuyển chọn các tác phẩm  có chất lượng tham gia các giải báo chí Ngô Tất Tố, Giải báo chí Quốc gia. Kết quả, báo Kinh tế & Đô thị đã có 2 tác phẩm vào Vòng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2017, trong đó một tác phẩm đoạt giải C. Với Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2017, báo Kinh tế & Đô thị đoạt giải Nhất thể loại báo in, cùng 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo trong thời gian qua.
 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Minh Đức trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho phóng viên Trần Thị Thảo.
6 tháng đầu năm, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, góp phần xây dựng tòa soạn tích hợp, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển tờ báo đa phương tiện. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chi hội đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về ảnh cho hội viên trong chi hội.
Với sự nỗ lực, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tặng Giấy khen cho Chi hội báo Kinh tế & Đô thị; 1 hội viên được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 2 cá nhân được tặng Giấy khen của Hội Nhà báo TP Hà Nội. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đã có 6 hội viên Chi hội báo Kinh tế & Đô thị được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.
 Phó Tổng biên tập, Thư ký Chi hội báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Anh Đức trao Giấy khen của Hội Nhà báo TP Hà Nội cho các phóng viên báo Kinh tế và Đô thị.
6 tháng cuối năm, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục bám sát chủ đề “Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Hiệu quả”; xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong cán bộ Hội viên lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày Báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số đầu tiên 1/1/1999 – 1/1/2019) và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội (16/12/1988 – 16/12/2018); Triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cử hội viên tham gia các lớp của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội; Bộ Thông tin truyền thông…; Phối hợp với các Ban chuyên môn triển khai các đề tài báo chí chất lượng cao; tích cực chuẩn bị tốt để tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo TP Hà Nội; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Báo chí với truyền thông về Hà Nội”;…
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức đánh giá cao những thành tích Chi hội báo Kinh tế và Đô thị đã đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi hội tiếp tục đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của báo chí thời đại mới.